BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Tây Ninh

Cập nhật ngày: 21/04/2023 - 14:00

BTNO - UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và một số địa phương liên quan phối hợp hỗ trợ tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023.

Đoàn đua đang về đích tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Fanpage HTV Thể thao

Theo UBND tỉnh, đây là giải thể thao lớn với đường đua từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, trong đó, Tây Ninh được Tổng cục Thể dục Thể thao uỷ nhiệm đăng cai điểm kết thúc trao giải chặng đua thứ 24 và xuất phát chặng đua thứ 25 (chặng đua cuối của giải).

Cụ thể, ngày 29.4 tới đây, đoàn đua sẽ xuất phát từ tỉnh Tiền Giang, qua tỉnh Long An, dự kiến đến địa phận tỉnh Tây Ninh (thị xã Trảng Bàng) lúc 9 giờ 30 phút và về đích tại công viên 30.4 (thành phố Tây Ninh) vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Đến sáng 30.4, đoàn đua sẽ xuất phát chặng thi đấu cuối cùng trước Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh hướng về hội trường Thống nhất (TP. Hồ Chí Minh) để kết thúc giải.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 35 có khẩu hiệu “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”. Giải quy tụ rất nhiều đội đua mạnh trong cả nước như: TP. Hồ Chí Minh - Vinama, Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenda Đồng Nai, Nhựa Bình Minh Bình Dương…

Giải đua xe đạp lần thứ 35 này có 14 đội đua với 98 vận động viên, trong đó có 9 vận động viên nước ngoài thuộc các quốc gia: Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Mông Cổ… tranh tài ở 25 chặng với tổng lộ trình gần 3.000km trải dọc đất nước. Cuộc đua đã bắt đầu từ ngày 2.4 với vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và đi qua nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh An Giang, trở lại Tiền Giang và tỉnh Tây Ninh là chặng áp cuối trước khi cán đích đến cuối cùng tại TP. Hồ Chí Minh đúng trưa 30.4 lịch sử.

Đức An