Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài 

Cập nhật ngày: 04/09/2024 - 22:59

BTNO - Ngày 4.9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Trương Nhật Quang - Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Lê Minh Tân– Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, trong những năm qua cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đồn đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới và vận chuyển hàng cấm và công tác đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các bộ phận, tổ, chốt, trạm tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, cửa khẩu trọng điểm là các đường mòn lối mở. Duy trì nghiêm quy định, thời gian xuất nhập cảnh; qua lại biên giới của cư dân biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong công tác đấu tranh triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu vực biên giới, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường tổ chức đấu tranh, triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trên địa bàn phụ trách.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Kết quả, có 566 vụ/3.812 đối tượng về hành vi “không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khi người có thẩm quyền yêu cầu”; 209 vụ/711 đối tượng về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật”…

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng giả qua biên giới tại địa bàn vẫn còn diễn ra với tính chất nhỏ lẻ, chủ yếu xảy ra tại khu vực đường mòn, lối mở tiếp giáp đường biên giới giữa hai nước. Một số doanh nghiệp lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hoá không có giấy phép, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kinh doanh điều kiện; các tài xế, phụ xế cất giấu hàng hoá trên các phương tiện vận tải hàng hoá, vận tải hành khách...

Đơn vị làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài ngành để trao đổi thông tin nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người như: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Đồn Biên phòng Long Phước, Công an huyện Bến Cầu, Công an xã và chính quyền địa phương.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại cửa khẩu Mộc Bài.

Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả tội phạm mua bán người và các loại tội phạm mới trong tình hình hiện nay như: tội phạm ma tuý, rửa tiền, tài trợ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức...

Kết quả, Chi cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 125 vụ vi phạm với 125 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 3 vụ với 3 đối tượng, trị giá tang vật trên 7 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính 122 vụ, phạt tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nêu một số nội dung cần làm rõ như: công tác phối hợp giữa các lực lượng; công tác phối hợp tuyên truyền giữa Đồn Biên phòng và các địa phương; các vụ việc chưa phát hiện người vi phạm; công tác quản lý hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh và việc khai báo hải quan điện tử đối với số lượng lớn đơn hàng, chủng loại và xuất xứ, nhằm tránh tình trạng cài cắm hàng lậu…

Ông Trương Nhật Quang– Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Trương Nhật Quang– trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của hai đơn vị, đồng thời chia sẻ những khó khăn khi hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng ngày càng tinh vi; phần nào ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng có liên quan.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị đơn vị tích cực làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường lực lượng tuần tra để siết chặt kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với các lực lượng liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhi Trần