Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Cập nhật ngày: 09/10/2021 - 00:29

BTN - Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Tân Bình phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho Ban điều hành mô hình “Vận động họ đạo Cao Đài tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Thành phố Tây Ninh có 7 phường, 3 xã với 54 khu phố, ấp. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng duy trì và phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Trung tá Trương Thanh Liêm- Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an TP. Tây Ninh cho biết, công tác xây dựng phong trào được triển khai sâu rộng ở các khu phố, ấp. Công an phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chuyên đề hoặc thông qua sinh hoạt định kỳ các tổ dân cư tự quản để phổ biến phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Người dân hiểu được mục đích hoạt động của các mô hình, chung tay với lực lượng chức năng tham gia bảo đảm bình yên khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để huy động mọi nguồn lực cùng tham gia phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Thành phố xây dựng mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác và truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” ở tất cả các phường, xã với 1.302 thành viên. Từ khi đi vào hoạt động, thành viên mô hình cung cấp hơn 4.000 tin, giúp Công an phường, xã triệt xoá nhiều tụ điểm cờ bạc, tàng trữ ma tuý, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Nhiều nơi trên địa bàn Thành phố có số lượng tín đồ theo tôn giáo Cao Đài khá đông. Do đó, việc xây dựng mô hình “Vận động họ đạo Cao Đài tích cực tham gia giữ gìn ATTT” góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự phòng tự quản, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của tín đồ tôn giáo. Ban đầu, Công an Thành phố phối hợp với Uỷ ban MTTQ và Phòng Nội vụ chọn phường Hiệp Ninh làm điểm triển khai thực hiện mô hình. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, UBND Thành phố chỉ đạo nhân rộng trên các địa bàn khác.

Với hơn 19.000 tín đồ, phường Hiệp Ninh là một trong các địa phương có số lượng tín đồ theo tôn giáo Cao Đài nhiều nhất của tỉnh. Giáo hữu Ngọc Tài Thanh- Phó trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh kiêm Cai quản họ đạo Hiệp Ninh cho biết, hằng tháng, ban điều hành mô hình tổ chức họp định kỳ, lực lượng Công an cũng lồng ghép tuyên truyền các vấn đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho mọi người nắm.

19 tổ nghi lễ của họ đạo đều tham gia vào ban điều hành mô hình, triển khai các thông tin quan trọng cho hơn 300 chức việc, đồng đạo ở địa phương. Ban điều hành luôn sâu sát với nhân dân, tuyên truyền mềm dẻo, dễ hiểu, có vấn đề phát sinh sẽ nhanh chóng liên hệ với đường dây nóng của Công an phường.

“Trong quá trình sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phân công người trực tại thánh thất để bảo quản tài sản. Có trường hợp thanh niên say rượu quậy phá ngoài đường, ban điều hành mô hình kịp thời có mặt, khuyên răn người này trở về nhà nghỉ ngơi.

Nhờ sự nỗ lực của tín đồ, chức sắc, chức việc trong họ đạo, hơn 8 năm qua, thánh thất không xảy ra trộm cắp tài sản, cơ sở thờ tự ổn định, mọi người trên thuận dưới hoà”- Cai quản họ đạo Hiệp Ninh cho biết.

Với phương châm “Nước vinh, đạo sáng”, họ đạo Cao Đài xã Tân Bình tích cực tham gia mô hình giữ gìn an ninh trật tự, trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con tín đồ.

Với vai trò là Phó Ban điều hành mô hình, cai quản họ đạo xã Tân Bình, ông Đặng Thành Nhân nỗ lực hướng dẫn tổ nghi lễ họp định kỳ hằng tháng, quán triệt tinh thần xây dựng mô hình, tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, đạo hữu nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và quy định của địa phương; chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tạo môi trường lành mạnh, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xã có hơn 4.000 tín đồ, mọi người chủ yếu làm nông, chưa nắm kỹ về các chính sách, pháp luật. Sau khi thành lập mô hình “Vận động họ đạo Cao Đài tích cực tham gia giữ gìn ATTT”, chức sắc, chức việc, tín đồ tăng cường nhắc nhở nhau không vi phạm, cung cấp thông tin liên quan đến trộm cướp, tín dụng đen cho Công an xã.

Ông Đặng Thành Nhân cho biết: “Chức sắc, chức việc và tín đồ ngày càng tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần tuý, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương.

Mọi người chung tay giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống hằng ngày và đợt dịch Covid-19. 8 năm qua, mỗi tháng, chức việc sẽ vận động mạnh thường hỗ trợ 70 phần quà, trị giá 200.000 đồng/phần trao tặng cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.

Thiếu tá Bùi Văn Lững- Phó trưởng Công an xã Tân Bình cho biết, trên địa bàn xã có 4 ấp Tân Phước, Tân Lập, Tân Trung, Tân Hoà. Người dân địa phương tích cực hưởng ứng mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác và truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” và “Vận động họ đạo Cao Đài tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Các thông tin do người dân cung cấp được Công an giải quyết kịp thời, tạo lòng tin giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Mỗi năm có từ 5-6 trường hợp được khen thưởng về tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Thảo