BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn lãnh đạo tỉnh, huyện: Chúc mừng Lễ Sen Dolta của dân tộc Khmer tại chùa Chung Rút xã Hòa Hiệp 

Cập nhật ngày: 11/10/2023 - 08:04

BTNO - Nhân dịp Lễ Sen Dolta của dân tộc Khmer, sáng 10.10, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các ban ngành, đoàn thể, UBMTTQVN, Công an, Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP, Ban Tôn giáo dân tộc tỉnh và huyện Tân Biên đến thăm các vị sư sãi, già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Chung Rút xã Hoà Hiệp huyện Tân Biên.

Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng quà cho sư sãi, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc khmer xã Hòa Hiệp.

Trên địa bàn xã Hòa Hiệp có 257 hộ dân tộc Khmer với 1.107 nhân khẩu, sống tập trung ở Sóc Thiết và Sóc Chàng Rục thuộc ấp Hòa Đông A. Bà con đồng bào Khmer luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tạo điều kiện về đất ở, đất sản xuất, việc làm và đời sống văn hóa tinh thần.

Ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Hòa Hiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới các vị sư sãi, già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tích cực vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như tỉnh Tây Ninh.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị bà con đồng bào Khmer nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2023, đoàn lãnh đạo tỉnh, huyện trao tặng nhiều phần quà cho chủ trì chùa Chung Rút, người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, chúc bà con dân tộc Khmer có một mùa lễ hội vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Duy Phú