Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 mạnh cỡ nào? 

Cập nhật ngày: 02/07/2021 - 09:39

Đội tuyển Việt Nam có thứ hạng FIFA thấp nhất và chưa từng giành chiến thắng trước các đối thủ tại bảng B vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đối diện thách thức lớn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tại lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chiều 1/7, lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội bóng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Đây đều là những đối thủ được đánh giá có trình độ, lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế cao hơn so với tuyển Việt Nam (hạng 92 thế giới).

Nhật Bản (hạng 23 thế giới) được đánh giá cao nhất tại bảng B. Kể từ lần đầu tiên tham dự World Cup 1998 đến nay, Nhật Bản liên tục góp mặt ở giải đấu này, tổng cộng 6 lần. Trong đó, đội bóng xứ mặt trời mọc có 3 lần vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup 2002, 2010 và 2018.

Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại thứ 2 khi toàn thắng cả 8 trận đấu, ghi đến 46 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Trong qua khứ, Nhật Bản giành chiến thắng trong cả 3 lần đối đầu với tuyển Việt Nam. Lần gần nhất, họ đánh bại Việt Nam 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019. Đây cũng là giải đấu mà họ từng 4 lần vô địch.

Australia (hạng 41 thế giới) tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp, kể từ khi họ gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006. Ở sân chơi châu lục, đội bóng xứ chuột túi vô địch Asian Cup 2015 và giành ngôi á quân 4 năm trước đó.

Tại vòng loại thứ 2, Australia thống trị bảng B với 8 trận toàn thắng. Cầu thủ nổi bật nhất của họ là Harry Souttar, hiện đang khoác áo Stoke City. Anh là người ghi bàn nhiều nhất cho đội nhà tại vòng loại thứ 2 World Cup, với 6 bàn thắng.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam chưa từng chạm trán với Australia ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Australia ở vòng bảng.

Saudi Arabia (hạng 65 thế giới) cũng là thế lực lớn của bóng đá châu Á. Họ từng tham dự 5 kỳ World Cup vào các năm 1994, 1998, 2002, 2006 và 2018. Thành tích tốt nhất của Saudi Arabia là lọt vào vòng 1/8 ở World Cup 1994. Ở châu lục, đội bóng này có 3 lần vô địch Châu Á các năm 1984, 1988 và 1996.

Đội hình hiện tại của Saudi Arabia không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài. Họ đang được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Herve Renard, từng giúp tuyển Zambia và Bờ Biển Ngà đăng quang giải vô địch châu Phi (CAN).

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia ở cả hai lần chạm trán ở vòng loại World Cup 2002, đều với tỷ số đậm 0-5 và 0-4.

Trung Quốc (hạng 77 thế giới) là đối thủ đầy duyên nợ mà CĐV tuyển Việt Nam muốn gặp nhất. Họ mới chỉ mới 1 lần dự World Cup năm 2022 và chưa vô địch châu Á lần nào.

Đội hình hiện tại của họ có rất nhiều cầu thủ nhập tịch và đang được dẫn dắt bởi HLV Li Tie- cựu cầu thủ Everton. Ngôi sao số 1 của họ là tiền đạo Wu Lei, đang khoác áo Espanyol ở Tây Ban Nha.

Tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trong 6 lần đối đầu với Trung Quốc trước đó. Nhưng đó là giai đoạn mà HLV Park Hang-seo chưa cập bến Việt Nam.

Oman (hạng 80 thế giới) được đánh giá là đối thủ vừa tầm với tuyển Việt Nam. Họ giành vé vào vòng loại thứ 3 với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt. Cũng giống như Saudi Arabia, Oman sở hữu đội hình 100% cầu thủ thi đấu ở giải quốc nội.

Trong lịch sử, Oman chưa dự World Cup lần nào, nhưng nhiều lần góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Ở sân chơi châu lục, thành tích tốt nhất của Oman là vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 - kém hơn so với tuyển Việt Nam (tứ kết).

Trong quá khứ, Oman có hai lần chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup diễn ra vào năm 2003. Họ giành chiến thắng với tỷ số 6-0 và 2-0. Dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam từng đối đầu với Oman 1 lần ở giải giao hữu quốc tế. Khi đó, Đoàn Văn Hậu có siêu phẩm trivela (cú vẩy má ngoài) để giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0.

Nguồn TPO