Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tham dự giải quần vợt Đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021: Phấn đấu thăng hạng nhóm II 

Cập nhật ngày: 01/09/2021 - 21:21

BTNO - Theo kế hoạch, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8.9.2021, Đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam sẽ lên đường sang Jordan từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để tham dự Giải quần vợt Đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.

Chuyên gia thể lực Faruk Celikel cùng 4 thành viên đội tuyển quần vợt nam Việt Nam sẽ tham dự giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – TBD năm 2021.

Nhằm chuẩn bị tham dự giải quần vợt Đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021, sẽ được tổ chức trên sân thi đấu Al-Hussein Youth Sport của Liên đoàn quần vợt Jordan tại TP Amman, Jordan từ ngày 14 đến ngày 18.9.2021, thời gian qua, đội tuyển quần vợt nam Việt Nam với 3 cây vợt của CLB QV Hải Đăng – Tây Ninh là Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Vũ Hà Minh Đức, cùng cây vợt Lê Quốc Khánh của CLB QV Hưng Thịnh – TP.HCM) đã được tập trung tập luyện tại CLB QV Hải Đăng – Tây Ninh, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trương Quang Vũ và chuyên gia thể lự Faruk Celikel.

Theo danh sách đăng ký, tham dự giải quần vợt Đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021 quy tụ 9 đội tuyển quần vợt của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực tham gia gồm đội tuyển quần vợt Việt Nam (hạng 71 thế giới) Hồng Kông - Trung Quốc (hạng 68), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (hạng 122, gồm vận động viên các đội tuyển quốc gia châu Đại Dương, trừ Australia và New Zealand) và Malaysia (hạng 127).

Các đội tuyển dự giải sẽ được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn ở mỗi bảng, tiếp đó là vòng play-offs nhằm xác định 3 đội giành quyền lên thi đấu play-offs nhóm II thế giới, 3 đội đứng cuối mỗi bảng xuống hạng, 3 đội còn lại trụ hạng. Xét trên thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ được xếp hạng hạt giống số 2 và  đây là lợi thế để đội tuyển có những khởi đầu thuận lợi tại giải Davis Cup năm nay với mục tiêu phấn đấu thăng hạng thi đấu Play-offs Nhóm II Thế giới năm 2022.

 Trước đó, Việt Nam là quốc gia giành được quyền đăng cai Giải Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 26-đến ngày 29.8.2021 tại  CLB quần vợt Hải Đăng - Tây Ninh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên ITF đã cảm ơn nỗ lực của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và quyết định chuyển địa điểm tổ chức sang Jordan.

Được biết, năm 2019, đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam giành chức vô địch tại Davis Cup Nhóm III khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương tại Singapore và giành quyền thi đấu ở vòng play-offs nhóm II Thế giới năm 2020. Tuy nhiên, tại vòng Play-offs nhóm II Thế giới 2020 diễn ra hồi tháng 3 năm ngoái tại Morocco, các tay vợt của chúng ta đã để thua 0-4 trước Đội tuyển Morroco, phải xuống hạng thi đấu nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.

Theo kế hoạch, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8.9.2021, Đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam sẽ lên đường sang Jordan từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để tham dự Giải quần vợt Đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021.

Tuấn Anh