Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu ‘vòng quay’ mới 

Cập nhật ngày: 19/12/2018 - 09:02

Sau khi đăng quang ngôi Quán quân AFF Suzuki Cup 2018, Đội tuyển Việt Nam lại bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2019 khởi tranh từ 5/1/2019 tại UAE.

Tại Asian Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam cùng bảng D với các đội: Iran, Iraq và Yemen. Ảnh: AFC.com

Tối 15/12 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với Đội tuyển Malaysia, Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng bằng pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Nguyễn Anh Đức ghi vào phút thứ 6 (hiệp 1) và đoạt cúp vô địch với kết quả chung cuộc 3-2.

Sau trận chung kết, các cầu thủ Việt Nam được nghỉ ngơi khoảng 4 ngày và sẽ hội quân trở lại vào chiều 20/12 để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, giải đấu châu lục do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - AFC Asian Cup UAE 2019.

Dự kiến, HLV Park Hang-Seo sẽ chốt sớm danh sách các cầu thủ dự Asian Cup 2019.

Trong số 23 cầu thủ của đội hình vừa đoạt AFF Cup 2018, Trần Đình Trọng sẽ không thể tham gia cùng đồng đội do bị chấn thương.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trong năm 2019 của bóng đá Việt Nam sau Asian Cup là vòng loại giải U23 châu Á (tháng 2/2019, Việt Nam đăng cai 1 bảng) và SEA Games 30  tại Philippines (tháng 11/2019) nên rất cần có những nhân tố mới. Vì vậy, HLV Park Hang-seo có thể sẽ gọi bổ sung một số cầu thủ trong lần tập trung này.

Theo kế hoạch sau khi hội quân, từ ngày 21/12, các cầu thủ sẽ luyện tập trong nước và tối 25/12 sẽ thi đấu giao hữu với Đội tuyển Triều Tiên (bảng E Asian Cup 2019).

Ngày 28/12, toàn đội sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu với Đội tuyển Philippines (bảng C Asian Cup 2019) trước khi bước vào trận đấu đấu tiên Asian Cup, gặp Đội tuyển Iraq vào tối 8/1/2019.

Lịch trình của Đội tuyển Việt Nam:

20/12: Hội quân tại Hà Nội;

25/12: Giao hữu với Đội tuyển Triều Tiên tại Mỹ Đình;

27/12: Di chuyển sang Qatar;

28-31/12: Tập huấn tại Qatar;

31/12: Đá giao hữu với Đội tuyển Philippines, tại Qatar;

4/1/2019: Di chuyển sang UAE

8/1: Đá trận ra quân gặp Iraq tại Asian Cup.

Tại Asian Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam cùng bảng D với 3 đội bóng Tây Á, gồm: Iran, Iraq và Yemen.

Sau Asian Cup 2019 (kết thúc vào cuối tháng 1), Đội tuyển Việt Nam sẽ dự trận tranh  Cúp bóng đá liên khu vực Đông Nam Á và Đông Á - Champions Trophy AFF - EAFF.

Đây là trận đấu do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) tổ chức lần đầu tiên. Theo đó, đội vô địch Đông Nam Á 2018 (Việt Nam) sẽ gặp đội vô địch Đông Á 2017 (Hàn Quốc) vào ngày 26/3/2019.

Nguồn Chinhphu