BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn Biên phòng Tân Hà: Bắt 6 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia 

Cập nhật ngày: 26/09/2021 - 00:39

BTNO - Vào khoảng 05 giờ 00 phút ngày 24.9.2021, Lực lượng tại Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 4 (thuộc Đồn Biên phòng Tân Hà), qua hệ thống quan sát, đã phát hiện gần khu vực Cột mốc 101/2 thuộc ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, cách đường biên giới hơn 30m có 6 đối tượng đang đi bộ theo đường mòn tìm đường vượt biên sang Campuchia.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực biên giới.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng ngăn chặn và thông báo cho Trạm Kiểm soát phum Đôn thuộc Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới Bênh (xã Ruong, huyện Memot, tỉnh Tbong Kh’mun, Vương quốc Campuchia) phối hợp ngăn chặn. Lực lượng hai bên biên giới đã phối hợp ngăn chặn kịp thời, bắt giữ 01 xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát Campuchia, trên xe có chở 6 người Việt Nam xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Thị Bảo Trân (sinh năm 2002, ngụ Long Hải, Thị xã Hoà Thành); Hồ Minh Nhựt (sinh năm 1999, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên); Phan Thị Hường (sinh năm 1993, ngụ xã Long Thành Trung, Thị xã Hoà Thành); Lê Văn Thiệt (sinh năm 1989, ngụ xã Long Phước, huyện Bến Cầu); Hà Mẫn Đạt (sinh năm 2003, ngụ phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh) và Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2001, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới Bênh đã tiến hành các thủ tục bàn giao 6 đối tượng trên cho Đồn Biên phòng Tân Hà điều tra, xử lý.

Qua lời khai các đối tượng cho biết có người hướng dẫn tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm.

Đồn Biên phòng Tân Hà đã tiến hành các thủ tục xử lý các đối tượng  và đưa đi cách ly theo quy định.

Hải Bằng