BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội NCT xã Suối Ngô:

Đơn vị dẫn đầu phong trào hoạt động Hội huyện Tân Châu 

Cập nhật ngày: 02/10/2019 - 09:40

BTNO - Ngày 1.10, Hội người cao tuổi (NCT) xã Suối Ngô, huyện Tân Châu tổ chức kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (1.10.1991 – 1.10.2019) và tổng kết công tác hội năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nghĩa Hiệp- Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Tân Châu đã biểu dương những thành tích đạt được của Hội NCT xã Suối Ngô trong nhiều năm qua.

Tặng giấy khen cho các cá nhân.

Trong 10 năm qua, Hội NCT Suối Ngô luôn là đơn vị dẫn đầu hoạt động phong trào hội trên địa bàn huyện. Trong năm 2019, Hội tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe, tinh thần, phát huy vai trò của NCT trên địa bàn.

Toàn xã hiện có 474 hội viên NCT. Đến nay, Hội đã vận động gây quỹ được 922 triệu đồng, qua đó hỗ trợ cho nhiều hội viên vốn vay xoay vòng; trong năm 2019 có 42 hội viên được vay vốn để chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT, hội vận động các mạnh thường quân tại TP.Hồ Chí Minh, chùa Cẩm Phong khám bệnh và tặng quà cho gần 400 NCT; vận động Công ty Tiến Thành chăm lo trọn đời cho 10 cụ già neo đơn.

Tặng quà cho các cụ.

Bên cạnh đó, hội cũng vận động hội viên tích cực phát huy vai trò NCT trong sản xuất, hiện có 125 cụ đang còn trực tiếp sản xuất, 3 cụ sản xuất với quy mô lớn tạo việc làm cho hàng chục người. Trong năm 2019 Hội vận động hội viên đóng góp làm đường điện nông thôn mới với tổng tiền trên 190 triệu đồng…; vận động được 16 triệu đồng ủng hộ các hoạt động khuyến học trên địa bàn. 

Các hoạt động chăm lo về tinh thần cho hội viên cũng được thực hiện tốt. Hiện nay, xã có 9 CLB thể dục dưỡng sinh, CLB liên thế hệ, CLB cờ tướng với 339 hội viên tham gia sinh hoạt.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2019, có 3 tập thể được Trung ương Hội tặng bằng khen; 6 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Dịp này, Hội NCT xã Suối Ngô cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân và tặng 70 phần quà cho các cụ.

Ngô Tuyết