Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng chí Nguyễn Gia Hưng giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương 

Cập nhật ngày: 03/12/2022 - 10:12

Chiều ngày 2/12, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Gia Hưng giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Gia Hưng. 

Theo đó, tại Quyết định 1939-QĐ/BTGTW, ngày 2/12/2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Gia Hưng, Chuyên viên chính vụ Báo chí Xuất bản, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản từ ngày 2/12/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng và đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Gia Hưng; cho rằng, đồng chí được đào tạo bài bản, là một trong những cán bộ gắn bó lâu năm với Vụ Báo chí Xuất bản; luôn gương mẫu, cần mẫn, khiêm tốn, chịu khó trong công việc, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, quy tụ để giúp việc cho lãnh đạo Vụ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, được bổ nhiệm trên cương vị mới là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Đồng chí đề nghị tân Phó vụ trưởng Nguyễn Gia Hưng tiếp tục nỗ lực, cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy, tham mưu chất lượng, hiệu quả công việc được giao, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các vụ, đơn vị chúc mừng đồng chí Nguyễn Gia Hưng. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Nguyễn Gia Hưng bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tập thể Vụ Báo chí Xuất bản đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguồn dangcongsan