BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương 

Cập nhật ngày: 15/06/2021 - 19:25

Ngày 15.6, tại Hà Nội, Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).

Đoàn đã đến thăm Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chú thích ảnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của bốn cơ quan báo chí Trung ương nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại do dịch COVID-19, song Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước...

Kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước, khi thể hiện tốt sự chủ động trong tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận; nhiều tuyến tin, bài, phóng sự để lại dấu ấn trong lòng độc giả.

Chú thích ảnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Khẳng định vị trí đầu đàn của bốn cơ quan báo chí Trung ương trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những năm qua, bốn cơ quan báo chí, với chức năng cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, đồng thời phản ánh tiếng nói của nhân dân, đã có nhiều đổi mới, từ đổi mới cách thức truyền thông, nội dung, chú trọng tính cách mạng và tính hiện đại, đa dạng, phong phú trong công tác tuyên truyền, hướng về cơ sở, đến xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về tư tưởng, chuyên sâu về nghiệp vụ.

Chú thích ảnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ tin tưởng, bốn cơ quan báo chí Trung ương cũng như các cơ quan báo chí khác tiếp tục phát huy truyền thống rất vẻ vang của mình, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quan điểm của Đảng, Nhà nước về báo chí, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, định hướng dư luận, phát triển thành những cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu của đất nước và quốc tế, qua đó góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả như mục tiêu mà Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã đề ra, đồng thời nâng tầm vị thế, uy tín, hình ảnh quốc gia với thế giới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các cơ quan báo chí Trung ương phải thực sự là những cơ quan báo chí mẫu mực, gương mẫu, hình ảnh nhân văn của người làm báo cần phải được thể hiện hàng đầu.

Chú thích ảnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng nhà báo lão thành Hà Đăng (nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng trong ngày 15/6, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm hỏi, chúc sức khỏe hai nhà báo lão thành Phan Quang và Hà Đăng; đồng thời thông báo những thành tựu mà Đảng, Nhà nước đạt được trong thời gian qua.

Bày tỏ sự tri ân với những đóng góp của các nhà báo lão thành đối với đất nước và nền báo chí nước nhà, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong hai nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đóng góp trí tuệ, cống hiến cho nền báo chí cách mạng và đất nước; đồng thời giáo dục truyền thống báo chí cách mạng cho thế hệ sau noi gương, phấn đấu vươn lên.

Nguồn TTXVN