Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Động đất tại Haiti đe doạ tính mạng hàng ngàn người
Thứ năm: 11:42 ngày 14/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thượng nghị sĩ Youri Latortue ước tính, số người chết có thể lên đến 500.000 người.

Một trận động đất lớn làm rung chuyển Haiti vào lúc 4 giờ 53 chiều 12.1 (giờ địa phương) và đe doạ tính mạng hàng ngàn người khi nó làm nhiều toà nhà bị sụp đổ trong đó có dinh tổng thống. Quốc gia nghèo của vùng Caribbea này đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế.

Một toà nhà 5 tầng của Liên Hợp Quốc cũng bị sập trong trận động đất này. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 7 độ richter và là trận động đất lớn nhất tại Haiti trong hơn 200 năm qua.

Trận động đất kéo theo hai dư chấn với cường độ 5,9 và 5,5 độ Richter vào đêm 12.1 và sáng 13.1. Tâm chấn nằm cách thủ đô Port-au-Prince 15 km về phía tây nam và nằm ở độ sâu 8 km dưới mặt biển.

Một người bị thương được đưa khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP

Một con đường ngổn ngang gạch vụn. Ảnh: Reuters

Thi thể nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Toà nhà quốc hội của Haiti bị đổ sập. Ảnh: Reuters

Nạn nhân bị thương trong trận động đất nằm la liệt trên đường phố. Ảnh: Reuters

Thi thể các nạn nhân nằm vương vãi trên các con đường bị động đất tàn phá ở thủ đô, tuy nhiên mức độ thiệt hại và số thương vong sau thảm hoạ chưa thể thống kê được do các đường dây liên lạc bị cắt đứt, điện bị mất ở nhiều nơi. Sara Fajardo, người phát ngôn của một tổ chức cứu trợ, nhận định "phải có đến hàng ngàn  người thiệt mạng". Trong khi đó, người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ quốc tế Paul Conneally cho biết, ước tính khoảng 3 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Phát biểu trên tờ Miami Herald, Tổng thống Haiti Rene Preval tỏ ra rất đau buồn và cho rằng, chắc chắn phải có đến hàng ngàn người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng này. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Youri Latortue ước tính, có thể số người chết lên đến 500.000 người. Toà nhà Quốc hội Haiti, trụ sở cơ quan Thuế, trường học, bệnh viện, thậm chí nhà tù chính ở thủ đô Port-au-Prince cũng bị sụp đổ hoàn toàn. Có tin cho biết, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc mất tích, Tổng giám mục nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã ở Port-au-Prince bị thiệt mạng.

Mỹ và các quốc gia khác bắt đầu những nỗ lực cứu trợ và tập trung những nguồn trợ cấp mà sẽ rất cần thiết tại quốc gia nghèo nhất Tây Bán cầu. Hội CHữ thập đỏ quốc tế và các tổ chức cứu trợ khác cũng tuyên bố kế hoạch thực hiện các hoạt động cứu tế lớn.

Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro nói, chính phủ của ông sẽ điều máy bay quân sự chở theo lương thực, thuốc men và nước uống tới vùng thảm hoạ, đồng thời điều động khoảng 50 nhân viên cứu hộ đến Haiti.

THUÝ TRINH

(Theo AP/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục