Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Nông dân xã Phước Ninh:

Đồng hành cùng nhà nông 

Cập nhật ngày: 28/10/2017 - 07:49

BTN - Thời gian qua, HND xã đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, như phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giới thiệu hội viên, nông dân vay vốn qua tổ uỷ thác; thực hiện chương trình liên kết 4 nhà thâm canh lúa hiệu quả bền vững cùng phân bón Hồng Liên, phân bón Ðức Phúc bán bao vụ không tính lãi cho hội viên Nông dân...

Anh Trần Văn Tư thu hoạch ba ba.

Năm 2017, bằng sự năng động, sáng tạo, Hội Nông dân (HND) xã Phước Ninh đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, qua đó tạo nên sức lan toả mạnh và không khí thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế. Ðồng thời, từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Anh Trần Văn Tư (ấp Phước An) là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Phước Ninh. Trước đây, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, sống bằng nghề đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng, thu nhập bấp bênh, thiếu vốn sản xuất nên loay hoay mãi anh vẫn không tìm ra hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Từ khi tham gia sinh hoạt HND, anh được tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp anh thay đổi cách nghĩ, cách làm. Anh học hỏi kinh nghiệm nuôi ba ba và gắn bó với nghề này. Nhiều năm qua, anh nuôi 50.000 con ba ba giống, thu nhập bình quân mỗi năm khoảng hơn 300 triệu đồng.

Hay như anh Lê Văn Nhu (ấp Phước Lễ) áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào đồng ruộng trên diện tích 5 ha luân phiên trồng lúa, mì. Mỗi năm, gia đình anh thu lợi nhuận từ trồng trọt trên 200 triệu đồng, tiền bán trâu mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Thời gian qua, HND xã đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, như phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giới thiệu hội viên, nông dân vay vốn qua tổ uỷ thác; thực hiện chương trình liên kết 4 nhà thâm canh lúa hiệu quả bền vững cùng phân bón Hồng Liên, phân bón Ðức Phúc bán bao vụ không tính lãi cho hội viên Nông dân; phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề cánh đồng lớn thâm canh lúa hiệu quả bền vững theo hướng VietGAP; phối hợp tổ chức hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng mì, chăn nuôi gà thả vườn cho nông dân...

Từ việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhận thức và đời sống của hội viên, nông dân được nâng lên, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các phong trào khác, góp phần xây dựng xã Phước Ninh đạt chuẩn xã nông thôn mới, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của địa phương.

Mỹ Linh