BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng Nai B. – XMF. Tây Ninh (4-2): Chủ nhà hy vọng trụ hạng

Cập nhật ngày: 07/08/2010 - 05:37

(BTNO) - Đã đủ điểm trụ hạng nhưng khi đến làm khách trên sân Đồng Nai Berjaya, đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn không thể hiện tâm lý “buông” như nhiều người nghĩ, mà có lúc đã vùng lên đẩy đội chủ nhà vào tình trạng bế tắc.

Ở trận đấu này, chỉ cần hoà hoặc thua, mọi hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay đối với Đồng Nai B. sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Trong khi đó, dù giải còn 2 vòng đấu nữa nhưng các cầu thủ XMF. Tây Ninh chỉ phải thi đấu có một trận (gặp Hà Nội ACB trên sân nhà vào ngày 14.8). Không đạt chỉ tiêu giành thứ hạng cao so với mùa giải 2009 (hạng 6), nhưng với thực lực thuộc dạng trung bình cả về tài chính lẫn cầu thủ, việc giành suất trụ hạng được xem là một thành công đối với XMF. Tây Ninh.

Văn Ngoan (15) – cầu thủ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 32.

Bị đẩy vào chân tường, Đồng Nai B. ra sân với tinh thần “quyết tử”. Chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 24 đến 27, mành lưới XMF. Tây Ninh do thủ môn Thanh Tùng (25) trấn giữ hai lần rung lên. Đồng Nai B. vượt lên dẫn trước 2-0 với hai bàn thắng của Yeboah Godfred (30) và Huỳnh Ngọc Quang (27).

Tuy nhiên, các cầu thủ XMF. Tây Ninh vẫn không tỏ ra buông xuôi, họ liên tục tổ chức tấn công với “tam giác” Văn Ngoan (15), Muranda (10) và Hoài Nam (9). Phút 32, Văn Ngoan (15) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Đồng Nai B. đột nhiên chùng xuống, những pha tấn công của đội chủ nhà khá bế tắc, những đường chuyền của các tiền vệ thường sai địa chỉ hoặc bị các hậu vệ XMF. Tây Ninh cản phá. Cổ động viên đội chủ nhà quay sang ủng hộ đội khách.

Phút 55, Văn Ngoan (15) cầm bóng ở giữa sân, anh chuyền cho Muranda (10), ngoại binh này dẫn bóng lệch sang cánh trái, chuyền cho hậu vệ Xuân Quyền (21) đang lao xuống. Một cú sút cực mạnh được tung ra làm bó tay thủ môn đội chủ nhà. Tỷ số được quân bình 2-2.

Trận đấu khá giằng co, chủ yếu ở khu vực giữa sân. Phút 62, Xuân Thành (7) nhận bóng chuyền cho Phạm Hữu Phát (10). Từ khoảng cách 25m, cầu thủ này tung cú sút xa. Thủ môn Thanh Tùng (25) bị các hậu vệ cản tầm nhìn, dù đã cố gắng bay hết người, vẫn không ngăn được việc mành lưới rung lên lần thứ 3.

Ngay sau đó, HLV Phạm Anh Tuấn quyết định rút Hoài Nam (9) ra, đưa Đình Khang (11) – cầu thủ từng có nhiều năm thi đấu cho Đồng Nai B. – vào sân. Tuy nhiên, cục diện trận đấu khó thay đổi. Phút 85, đội chủ nhà nâng tỷ số lên 4-2 từ cú đột phá cánh trái của Đặng Quốc Thịnh (20). Khi đến khu vực 5m50, dù ở một góc khá hẹp, Quốc Thịnh (20) vẫn quyết định sút, Thanh Tùng (25) đổ người cản phá, nhưng bất thành.

Thua trận này, XMF. Tây Ninh từ hạng 6 trong bảng xếp hạng, tuột xuống hạng 7. Đồng Nai B. vẫn xếp cuối bảng với 22 điểm, nhưng tình hình đã được cải thiện một chút khi áp sát Hải Nhân Tiền Giang và Thành phố HCM – cùng 23 điểm.

Trong khi đó, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước TDC Bình Dương đã giúp đội bóng đất Võ trở lại ngôi nhì bảng khi mà trong chuyến thi đấu trên sân khách, đối thủ của họ là Than Quảng Ninh bất ngờ thua Quảng Nam Xuân Thành với cùng tỷ số 0-1.

Chỉ dành được 1 điểm trong trận hoà 1-1 trước "đàn em" Hải Nhân Tiền Giang, Hà Nội ACB tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 41 điểm.

An Giang và Quảng Nam Xuân Thành liên tục thể hiện được sự ổn định khi giành chiến thắng trước Viettel và Than Quảng Ninh để chia nhau hai vị trí thứ 4 và 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận thắng 1-0 trước Huda Huế đã đưa XSKT Cần Thơ vọt lên vị trí thứ 6.

BXH VÒNG 24 GIẢI HẠNG NHĂT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 7.8.2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

22

12

5

5

41

45

14

30

15

54

2

2

SQC Bình Định

22

12

4

6

40

43

18

28

15

52

3

3

Than Quảng Ninh

22

10

7

5

37

32

12

27

5

58

6

4

An Giang

22

10

6

6

36

34

18

26

8

67

7

5

Quảng Nam Xuân Thành

22

10

5

7

35

24

10

20

4

45

3

6

XSKTCần Thơ

22

7

9

6

30

25

11

23

2

49

3

7

XM Fico Tây Ninh

23

7

8

8

29

38

16

48

-10

53

7

8

TDC Bình Dương

23

8

4

11

28

33

14

35

-2

57

0

9

Huda Huế

22

7

6

9

27

26

15

33

-7

43

3

10

Viettel

22

6

6

10

24

32

7

39

-7

64

1

11

TP.Hồ Chí Minh

22

6

5

11

23

25

9

40

-15

45

0

12

Hải Nhân Tiền Giang

22

7

2

13

23

29

11

31

-2

52

4

13

Đồng Nai. Berjaya

22

5

7

10

22

24

7

30

-6

50

4

Đặng Hoàng Thái