Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng luôn được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên, một số dự án vẫn còn chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, số khác bàn giao từng phần, đứt quãng, gây nhiều khó khăn khi tổ chức thi công.


Dự án đường Trường Chinh tới cầu K13 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 21.5.2024, với tổng mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024-2027. Dự án có điểm đầu giao ĐT.781, điểm cuối giao đường 30.4, tổng chiều dài 7,4km, trong đó, đoạn qua địa phận thành phố Tây Ninh có chiều dài 4,8km, đoạn qua huyện Dương Minh Châu có chiều dài 2,6km.
Dự án đi qua phạm vi thành phố Tây Ninh có 281 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, cụ thể: phường Ninh Thạnh 186 hộ, trong đó, 34 hộ giải toả trắng, 16 hộ có diện tích còn lại không đủ để ở; phường Hiệp Ninh 95 hộ, trong đó, 27 hộ giải toả trắng, 7 hộ có diện tích còn lại không đủ để ở.
Địa điểm dự kiến bố trí tái định cư tại khu tái định cư phường 3, thành phố Tây Ninh (tiếp giáp đường Nguyễn Văn Thắng và đường Đặng Ngọc Chinh, phía sau Sở Tài nguyên và Môi trường cũ- nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).
Về tiến độ, đoạn qua thành phố Tây Ninh đã hoàn thành công tác điều tra kiểm đếm, địa phương đang dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh khó khăn vướng mắc: có sai lệch về diện tích đất giữa số liệu đo đạc hiện trạng với diện tích được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với 48 hộ thuộc trường hợp thu hồi trọn thửa đất, trong đó: phường Ninh Thạnh có 30 hộ; phường Hiệp Ninh 18 hộ.
Hiện nay, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND phường phối hợp xử lý. Trong đó, UBND phường Ninh Thạnh, phường Hiệp Ninh phối hợp cung cấp thông tin về thời điểm xây dựng nhà ở, các công trình trên đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố làm cơ sở đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc và hoa màu, cây trái trên đất thu hồi của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xử lý các vướng mắc liên quan đến các trường hợp có sai lệch về diện tích đất thu hồi theo đúng quy định.
Riêng dự án đi qua phạm vi huyện Dương Minh Châu, theo thống kê, có 152 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng (trong đó, 29 thửa giải toả trắng, 18 thửa có diện tích còn lại không đủ để ở).
Địa điểm dự kiến bố trí tái định cư tại khu tái định cư thuộc địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch). Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh, tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng sẽ không theo kịp tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, trên địa bàn huyện không còn quỹ đất công để bố trí tái định cư thực hiện dự án đường Trường Chinh.
Những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Trường Chinh nêu trên cần có sự chủ động, phối hợp giữa chủ đầu tư, các địa phương trong thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân bị ảnh hưởng.
Tấn Hưng