Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Dự án hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân
Thứ bảy: 19:46 ngày 23/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Dự án hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh (BQLDA tỉnh) làm chủ đầu tư đang được triển khai thi công trên địa bàn phường Long Hoa và phường Hòa Thành.

Thế nhưng từ khi nhà thầu triển khai thi công đến nay, người dân đã nhiều lần có ý kiến về việc nhà thầu thi công nhưng không có biện pháp đảm bảo an toàn môi trường, giao thông tại công trình tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Theo đó, dự án bao gồm thi công xây dựng tuyến ống thu gom; trạm bơm nước thải và hố bơm kỹ thuật gồm xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 6.000m3/ngày/đêm, trong đó có các công trình chức năng, các công trình đầu vào phục vụ công suất 12.000m3/ngày/đêm; riêng công trình xử lý sinh học, hóa lý và hệ thống thiết bị công suất theo modul 6.000m3/ngày/đêm và sẽ nâng cấp công suất theo modul 12.000m3/ngày/đêm khi đấu nối phủ kín mạng lưới thoát nước thải trên toàn thị xã Hòa Thành cũ ở giai đoạn sau. Thời gian triển khai dự án là 480 ngày từ ngày 03/4/2025 đến 24/9/2026.

Hiện nhà thầu đang triển khai thi công nhiều tuyến ống thu gom nước thải trên một số tuyến đường thuộc khu vực phường Long Hoa theo thiết kế dự án. Tuy nhiên, việc thi công của nhà thầu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh, an toàn giao thông tại công trình.

Đào đường lắp đặt ống thu gom nước thải rồi lấp đất lại sơ sài không đảm bảo, tạo hàm ếch trên đường (ảnh chụp sáng ngày 22/8)

Đường Phạm Hùng là một trong những tuyến đường nhà thầu thi công có nhiều ý kiến phản ánh của người dân bởi cách thi công không đảm bảo an toàn môi trường, giao thông của nhà thầu.

Ông Phạm Văn Chi, ngụ khu phố 2, phường Long Hoa bức xúc trước cách thi công của nhà thầu do nhà thầu cho đào vỉa hè, lắp đặt ống thu gom nước thải, sau đó cho lấp đất lại sơ sài. Do lấp đất sơ sài nên những trận mưa lớn vừa qua, đất tại vị trí đào lắp đặt ống bị sụp, có nơi sụp tạo nên hàm ếch khoét sâu vào thềm nhà dân. Tuyến đường này được xem là tuyến đường thương mại do các hộ dân kinh doanh khá nhiều nên việc thi công như thế ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của người dân.

Tái lập mặt đường sơ sài tiềm ẩn nguy cơ an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân

Ông Lý Cao Lộc, chủ một tiệm hớt tóc trên đường Phạm Hùng, khu phố 1, phường Long Hoa cho biết, nhà thầu cho đào vỉa hè lên rồi lấp đất lại bỏ đó hơn cả tuần không chịu thi công. Vỉa hè trước nhà dân kinh doanh mà đào bới để như thế, trong khi người dân phải tốn tiền thuê mặt bằng nhưng không kinh doanh được do vỉa hè bị như vậy, do đó người dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc yêu cầu nhà thầu sớm thi công lại, có biện pháp thi công nhanh chóng, đảm bảo môi trường, an toàn giao thông.

Người dân trên đường Phạm Hùng, phường Long Hoa hiện bức xúc trước việc thi công của nhà thầu

Chiều ngày 22/8, sau khi nắm được thông tin phản ánh từ người dân, chủ đầu tư trực tiếp kiểm tra công trình và yêu cầu nhà thầu tiến hành khắc phục những điểm tìm ẩn nguy cơ an toàn giao thông, những điểm sạt lỡ ngay trong đêm. Đồng thời, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công đảm bảo an toàn môi trường, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân.

Dự án hệ thống xử lý nước thải đô thị Hoà Thành giai đoạn 2 còn thời gian thi công khá dài, có nhiều tuyến đường phải đào lắp đặt tuyến ống thu gom nước thải trong thời gian tới. Do đó, người dân mong muốn chủ đầu tư chấn chỉnh nhà thầu thi công cần đảm bảo các giải pháp an toàn tại công trình, đồng thời có biện pháp chế tài nếu nhà thầu vẫn để xảy ra tình trạng như vừa qua./.

Tấn Hưng – Duy Hiển

data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục