HTML clipboard
![Dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na: Sẽ có một số công trình đưa vào sử dụng trong năm 2013](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/052013/24/du%20an.JPG) |
Dự
án Khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na đang được thi công hệ thống thoát
nước |
(BTN) - Mới đây, Công
ty TNHH xuất nhập khẩu - thương mại - công nghệ - vận tải Hùng Duy (gọi tắt là
Công ty Hùng Duy) đã triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình thuộc
giai đoạn 1 của dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na, thuộc ấp Hiệp Định, xã
Hiệp Tân, huyện Hoà Thành. “Dù gặp không ít khó khăn trong bối cảnh chung của
nền kinh tế trong nước lẫn thế giới, Công ty chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện
dự án này”, ông Lê Hữu Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hùng Duy khẳng
định.
Dự án trên chính thức được
triển khai từ năm 2010. Theo nhà đầu tư, quá trình thực hiện dự án này có chậm
so với dự kiến do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là vướng đền bù,
hỗ trợ, giải toả một số hộ dân trên đất dự án. Đến ngày 15.2.2012, Công ty Hùng
Duy chính thức khởi công thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na. Dự án
có diện tích đầu tư 5 ha, là một quần thể công trình phục vụ du lịch sinh thái,
dịch vụ công cộng, nhà hàng tiệc cưới, rạp chiếu phim, khu vui chơi thiếu nhi,
trung tâm thể dục thể thao, khu giải trí đa năng, resort nghỉ dưỡng, trung tâm
hội nghị, sân tennis, làng ẩm thực chay, siêu thị… Nhà đầu tư cho biết, tổng dự
toán đầu tư dự án này khoảng trên 130 tỷ đồng (tính ở thời điểm hiện tại). Dự
kiến, đến cuối năm 2013, Công ty Hùng Duy sẽ đưa vào hoạt động một số hạng mục
của dự án (giai đoạn 1) và tiếp tục thi công các hạng mục còn lại (giai đoạn 2
của dự án) để đến giữa năm 2014 sẽ hoàn thành dự án.
Tuy nhiên, sau khi triển
khai san lấp mặt bằng (Bàu Cà Na) vào đầu năm 2012, khu đất này vẫn bỏ trống
suốt nhiều tháng qua. Việc dự án này chậm thi công đã dấy lên nhiều thông tin
cho rằng nhà đầu tư đã “rút lui”, không thực hiện dự án. Nhiều người cũng cho
rằng, dự án này cũng đã “chết non” như nhiều dự án lớn khác trong tỉnh do nhà
đầu tư gặp khó khăn về tài chính trong tình hình kinh tế đầy biến động bất lợi.
“Có thông tin cho rằng việc
Công ty Hùng Duy tái khởi động dự án Khu du lịch sinh thái trong mấy ngày qua là
nhằm trấn an dư luận chứ dự án này rất khó trở thành hiện thực?”, phóng viên đặt
câu hỏi với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hùng Duy. Ông Hùng khẳng định:
“Chúng tôi cam kết là đến cuối năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng một số
hạng mục trong dự án theo kế hoạch thi công giai đoạn 1. Trong thời gian qua, sở
dĩ dự án bị gián đoạn là vì lý do kỹ thuật. Để thực hiện dự án này, chúng tôi đã
phải nạo vét đem đi nơi khác 5 ngàn mét khối đất bùn bẩn; đổ vào đây một khối
lượng đất san lấp lên đến 200 ngàn mét khối. Tổng số tiền san lấp mặt bằng đã là
20 tỷ đồng, cộng với một số chi phí khác, chúng tôi đã đầu tư 24 tỷ đồng vào
đây. Với số tiền không nhỏ này, chúng tôi mong muốn triển khai dự án càng nhanh
càng tốt bởi càng để kéo dài, càng bất lợi cho Công ty”.
Theo ông chủ Công ty Hùng
Duy, việc thi công các hạng mục thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na phải
tuân thủ theo quy trình kỹ thuật xây dựng, phải chờ một thời gian để nền đất vừa
được san lấp ổn định. Đồng thời, một số thủ tục về xây dựng cần có thời gian
hoàn chỉnh nên so với kế hoạch ban đầu, việc thi công có chậm tiến độ. Bù lại,
nhà đầu tư sẽ cho tăng tốc thi công để bảo đảm cuối năm nay sẽ hoàn tất một số
hạng mục công trình đã đề ra.
Hiện nay, nhà thầu đang thi
công hệ thống thoát nước tại dự án. Sau đó, nhà đầu tư sẽ cho đào hồ nước với
diện tích khoảng 5.500 m2 tại
“vùng lõm” nhất của Bàu Cà Na, lót nhựa chống thấm giữ nước trong mùa khô và đổ
bùn sạch xuống hồ để trồng sen, tạo cảnh quan sinh thái ở khu vực này. Đây là
một trong những hạng mục tốn nhiều tiền nhất của dự án. “Nói thẳng thắn, nếu chỉ
tính lợi ích về kinh tế thì chúng tôi đã không đầu tư vào đây, vì dự án này tiêu
tốn nhiều tiền, thời gian thu hồi vốn rất chậm. Thực hiện dự án này, chúng tôi
còn vì lợi ích lâu dài cho cộng đồng, cho địa phương. Mặt khác, chúng tôi có thể
thực hiện được dự án này là do có sự quan tâm, hỗ trợ hết lòng của lãnh đạo tỉnh
và huyện Hoà Thành; đồng thời chúng tôi tự chủ được nguồn vốn đầu tư”, ông Hùng
nói.
Như vậy, theo cam kết của
nhà đầu tư thì đến cuối năm nay, Bàu Cà Na cũ sẽ có một diện mạo mới với một số
công trình phục vụ cộng đồng như: Khu vui chơi thiếu nhi, 2 sân tennis, 2 sân
bóng đá mi-ni, khu ẩm thực, khu giải trí và trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc
cưới (sức chứa 1.000 người)... Trong đó, trung tâm tổ chức sự kiện - tiệc cưới
được đầu tư theo tiêu chuẩn “cao cấp”. Khi dự án này đi vào hoạt động, sẽ tạo
nên một “điểm nhấn” quan trọng của tỉnh và huyện Hoà Thành, là nơi thu hút, giữ
chân du khách và tạo thêm việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động địa phương…
BẢO TÂM