BAOTAYNINH.VN trên Google News

Du lịch giá rẻ gọi mời 

Cập nhật ngày: 13/07/2020 - 10:10

BTN - Đây là kết quả bước đầu từ chương trình Hội thảo phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ diễn ra tại Tây Ninh vừa qua.

Chốt Đa Ha của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát- điểm dừng chân lý tưởng của du khách.

Theo thông báo của lãnh đạo Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigontourist, sắp tới sẽ có khoảng 1.000 du khách tham gia tour du lịch về nguồn với chủ đề “Hào khí miền Đông”, đến Tây Ninh.

Theo tour du lịch này, ngày thứ nhất, du khách xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển đến các điểm tham quan như di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi, vườn cao su thời Pháp thuộc (Bình Dương), Hồ Dầu Tiếng- dấu ấn một thời lực lượng Thanh niên xung phong, đi cáp treo tham quan núi Bà Đen, đến chiêm ngưỡng Toà thánh Cao Đài.

Ngày thứ 2, du khách tiếp tục tham quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Căn cứ quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, tháp cổ Chót Mạt, mua sắm thảo dược Trà Hoàn Ngọc 7 Nga…

Đáng chú ý, giá cả tour du lịch này rẻ đến bất ngờ, chỉ cần chi hơn 1,6 triệu đồng. Nếu một người tự lái xe ô tô tham quan tất cả những địa danh như đã nêu và nghỉ lại một đêm ở Tây Ninh, tổng chi phí nhiều khi còn cao hơn giá của tour du lịch.

Bên cạnh đó, Saigontourist còn đưa ra một số tour du lịch khác như tham quan nghỉ dưỡng “Sắc xanh ngày mới” với nội dung tham quan công viên cá Koi Rin Rin park, viếng chùa Thái Sơn núi Cậu (Bình Dương), “check in” hồ Dầu Tiếng, đồi cừu  núi Bà Đen, vườn trái cây mãng cầu/nho/dưa lưới (tuỳ mùa vụ), thử tài làm gốm sứ tại Minh Sáng Plaza v.v... Giá tour du lịch này chưa tới 1,5 triệu đồng/người.

Đối với các bạn trẻ muốn khởi nghiệp và những người thích kinh doanh có thể thử tìm kiếm cơ hội làm giàu bằng cách tham gia tour Hướng nghiệp/học tập kinh nghiệm với chủ đề “Hội nhập, vươn tầm cao mới”  của Saigontourist.

Theo đó, du khách sẽ được tham quan nhà máy chế biến rau củ quả hiện đại Tanifood, Resort bò sữa Vinamilk, mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo, công nghệ tinh chế rượu ép lạnh, mô hình trang trại 50 ha của doanh nghiệp 7 Nga với nhà nuôi yến, vườn trái cây sạch, vườn cây hoàn ngọc, bảo tàng dược học cổ truyền FITO…v.v… Giá tour du lịch này cũng chỉ gần 1,8 triệu đồng/người.

Công ty Saigontourist còn giới thiệu đến những du khách yêu thích tham quan mua sắm và có tâm hồn ăn uống những điểm “hót” nhất hiện nay, như vườn trái cây Lái Thiêu, mua sắm các sản phẩm gốm sứ cao cấp Minh Long, sản phẩm sơn mài, mỹ nghệ ở tỉnh Bình Dương. Sau đó đến Tây Ninh mua các loại muối tôm, bánh tráng Trảng Bàng, mắm chay các loại, tận hưởng vị ngọt, dai của mãng cầu Bà Đen, dưa lưới, chuối…v.v… 

Công ty Vận chuyển và Du lịch Saco (Saco Travel) cũng kích cầu du lịch bằng cách đưa ra chương trình siêu bão ưu đãi với tour du lịch Tây Ninh - Bình Dương, giá chưa tới 1,5 triệu đồng/khách.

Du khách sẽ được đưa đến các điểm tham quan, trải nghiệm cáp treo hiện đại, chinh phục “nóc nhà Đông Nam bộ”, tham quan “Đất Thánh” Cao Đài, viếng chùa Thái Sơn núi Cậu, “check-in” đồi cừu, hồ Dầu Tiếng, công viên cá Koi, thăm vườn trái cây công nghệ cao, khám phá ẩm thực địa phương.

VietTravel cũng thiết kế tour du lịch Tây Ninh - Bình Dương với những điểm nhấn hành trình như tham quan vườn cao su thời Pháp thuộc, quần thể danh thắng núi Cậu - hồ Dầu Tiếng. Đặc biệt, du khách được lưu trú tại Vinpearl hotel với tiêu chuẩn 5 sao, chiêm bái và chinh phục đỉnh thiêng núi Bà Đen bằng hệ thống cáp treo hiện đại, tham quan “Đất Thánh” Cao Đài.

Bên cạnh những tour du lịch kể trên, còn có các tour du lịch khác sẽ được tiếp tục triển khai sau Hội thảo phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, như tuyến TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước (2 ngày 1 đêm) với các điểm tham quan: căn cứ lịch sử cách mạng Tà Thiết, đồn điền cao su thời Pháp thuộc, lâm viên Mỹ Lệ, chùa Thái Sơn - núi Cậu, hồ Dầu Tiếng. Tuyến TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu (2 ngày 1 đêm) với các điểm tham quan: đảo Ó - Đồng Trường, trấn biên Biên Hoà, làng bưởi Tân Triều, bảo tàng vũ khí, Khu du lịch cáp treo Hồ Mây, bến du thuyền Marine, đảo Gò Găng, nhà lớn Long Sơn.

Tại Hội thảo phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, lãnh đạo các tỉnh còn giới thiệu những tiềm năng hấp dẫn của tỉnh mình. Ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay tỉnh có 13 di tích lịch sử, văn hoá cấp quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh, có những làng nghề nổi tiếng như gốm sứ ở Lái Thiêu, Tân Phước Khánh; làng mộc, chạm khắc gỗ ở Chánh Nghĩa, Phú Thọ; làng sơn mài ở Tương Bình Hiệp và có nhiều vườn cây trái xanh tươi đầy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 27 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 743 doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch, hệ thống nhà hàng, cơ sở ăn uống. Có 4 sân golf lớn và các trung tâm thương mại, siêu thị... Bình Dương còn các danh lam, thắng cảnh, các khu, điểm du lịch tiêu biểu như: lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, vườn trái cây Lái Thiêu, khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến, khu du lịch núi Cậu - Lòng hồ Dầu Tiếng, Làng tre Phú An, Khu du lịch địa đạo Củ Chi mở rộng. Ẩm thực Bình Dương có bánh bèo bì Mỹ Liên, bì cuốn, gỏi cuốn, gỏi măng cụt, bánh đúc, cháo vịt, các loại thuỷ sản ăn với rau biền...

Bà Nguyễn Hoà Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ngoài 57 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, Đồng Nai còn có các điểm nổi bật để phát triển du lịch như: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai; di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Vườn Quốc gia Cát Tiên; di tích quốc gia đặc biệt Mộ cự thạch Hàng Gòn; di tích danh thắng quốc gia núi Chứa Chan; có những dòng suối, hồ và những dòng thác đẹp như: Thác Mai - Bàu nước nóng, Thác Ba Giọt, Thác Giang Điền, suối Mơ, hồ Trị An. Đặc biệt, Đồng Nai còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái rừng với hơn 200 ngàn ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Theo ông Lê Ngọc Khách - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, định hướng đến năm 2030, tỉnh này tập trung phát triển 8 loại hình du lịch chính: du lịch hội nghị, hội thảo (MICE); du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch gắn với chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ; du lịch gắn liền với các dịch vụ vui chơi giải trí; du lịch gắn với hoạt động thể dục thể thao; du lịch văn hoá - lịch sử; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó tỉnh sẽ nâng cấp quốc lộ 51, sân bay Côn Đảo, tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Hệ thống giao thông sẽ thuận lợi cho sự liên kết giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh, thành phố trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng, bao gồm cả ngành du lịch.

Với sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực, hy vọng trong thời gian tới, ngành công nghiệp không khói này cất cánh bay lên, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đại Dương