Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm đối với bị cáo Đinh Văn Phương (ngụ ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên).

![]() |
Nhiều phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ, cả tin bị lừa ra nước ngoài bán dâm (ảnh minh hoạ) |
TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm đối với bị cáo Đinh Văn Phương (ngụ ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên).
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã xác định Phương có cháu là Nguyễn Thị Thuý An có chồng là người Singapore. Vào khoảng cuối năm 2009, Thuý An điện thoại về Việt Nam bàn bạc và kêu Phương đi tìm phụ nữ Việt, tổ chức đưa họ sang Singapore giao cho Thuý An để… bán dâm. Tất cả các chi phí xuất cảnh Thuý An sẽ gửi về Việt Nam giao cho Phương. Thuý An còn hứa sẽ trả cho Phương một khoản tiền.
Đến khoảng cuối tháng 11.2009, Phương đến nhà chị T.T.Đ chơi và hứa sẽ đưa Đ sang Singapore làm tiếp viên trong các quán bar, nếu muốn có nhiều tiền thì đi bán dâm, Đ đồng ý. Sau đó Phương điện thoại cho Thuý An gửi tiền về Việt Nam để Phương làm thủ tục xuất cảnh đưa Đ sang Singapore. Cũng trong thời gian này, Phương còn làm thủ tục và mua vé máy bay cho N.T.D.T và H.T.N.T. Khi Đ, T và D.T.T sang Singapore, Thuý An nói mỗi người nợ và phải trả nợ cho thị 1.200 đô la Singapore chi phí qua Singapore. Cả 3 người không có tiền trả nên Thuý An kêu mỗi đêm phải đi đến các quán bar làm tiếp viên và bán dâm. Thuý An còn lấy tiền ăn, ở mỗi ngày 15 đô la Singapore mỗi người. Đ, T và D.T bán dâm được 1 tháng rồi trốn về Việt Nam làm đơn tố cáo Phương và Thuý An. Tháng 5.2010, Phương làm thủ xuất cảnh sang Singapore cho N.T.T.L và Đ.T.T.L thì bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tại phiên toà sơ thẩm, Đinh Văn Phương quanh co chối tội, không thừa nhận đã thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Tuy nhiên với bằng chứng là những biên bản lấy lời khai của người làm chứng và của bị cáo Phương thể hiện rõ hành vi môi giới mại dâm của Phương. Do vậy toà tuyên phạt Đinh Văn Phương 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm” và phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Nam Hà