BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

Đưa về nước 243 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia 

Cập nhật ngày: 24/01/2020 - 08:05

BTNO - Chiều 22.1, đội K71 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại Tá Hoàng Xuân Cường –Phó trưởng ban thường trực 515 Tây Ninh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho hai đội K và đội bảo vệ thuộc Quân đội hoàng gia Campuchia.

Trong năm qua đội đã tổ chức lực lượng hành quân sang Vương quốc Campuchia tích cực hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh để các anh liệt sĩ sớm được trở về với quê hương đất mẹ. Kết quả, giao đoạn 19 đã quy tập được 243 hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, nhân dịp tết cổ truyển Chôll Chnăm Thmây, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà lãnh đạo địa phương và lực lượng bảo vệ tổng trị giá 45triệu đồng. Song song đó, cán bộ chiến sĩ đội K71 luôn thực hiện tốt công tác đối ngoại công tác dân vận như: Giúp nhân dân Campuchia thu hoạch hoa màu được 70 ngày công lao động, tổ chức khám bệnh cho nhân dân Campuchia và lực lượng bảo vệ được 840 lượt người, trị giá 26 triệu đồng, tạo niềm tin giữa đơn vị và chính quyền, nhân dân Campuchia.

Cán bộ chiến sĩ đội K71 tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Ốt Đô Miên Chây mùa khô 2018 - 2019.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2019. Kết quả phát quang, dặm vá, san lấp mặt bằng một tuyến đường dài 700m; đổ bê tông một tuyến đường dài 450m, rải đá một tuyến đường dài hơn 500m. Đơn vị đã huy động 450 ngày công lao động giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp.

Quang Huy