Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đưa Việt Nam đến vị thế cao hơn 

Cập nhật ngày: 14/12/2023 - 10:53

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte kỳ vọng khởi đầu mới, đột phá mới về hợp tác công nghệ cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh để Việt Nam và Hà Lan cùng trở thành "rồng xanh"

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan, ngày 2-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, cùng dự nhiều sự kiện quan trọng.

Đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác song phương; đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới nhằm làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành giữa hai nước. Nhấn mạnh kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đoàn gần 30 doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu Hà Lan tháp tùng Thủ tướng Mark Rutte góp phần hiện thực hóa các cơ hội hợp tác giữa hai nước; đề nghị Hà Lan ủng hộ EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) đối với Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như công nghệ cao, cảng biển, hạ tầng chiến lược...

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định các doanh nghiệp Hà Lan quan tâm đến Việt Nam có ổn định chính trị và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; nhất trí tích cực đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Chính phủ Hà Lan đánh giá cao nỗ lực phát triển nghề cá bền vững của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các nước thành viên EU hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực mang tính đột phá; nhất trí khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác hai nước về công nghệ cao, sản xuất vi mạch điện tử, thiết bị bán dẫn, xây dựng nền tảng số và hệ sinh thái viễn thông, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thăm dò, khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng; quốc phòng - an ninh; hải quan; hàng hải; logistics...

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, hiệp hội hai nước trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng, hải quan, đầu tư, thương mại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hà LanẢnh: Hữu Hưng

Bước khởi đầu trong kỷ nguyên hợp tác

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Samsung ở Hà Nội, hai Thủ tướng đã cùng dự Diễn đàn công nghệ cao Việt Nam - Hà Lan.

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung liên quan các chủ đề như Việt Nam tiến lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị công nghệ cao: Góc nhìn từ các doanh nghiệp toàn cầu; Phát triển và nuôi dưỡng nhân tài công nghệ cao Việt Nam: Chiến lược và khuyến nghị…

Vui mừng được biết Việt Nam đã có trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm nghiên cứu, phát triển, Thủ tướng Mark Rutte cho biết nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan bắt đầu có các dự án đầu tư, nhiều doanh nghiệp khác đang tìm hiểu và sẽ đầu tư, hợp tác tại Việt Nam. Ông tin rằng đây là bước khởi đầu trong kỷ nguyên hợp tác giữa hai nước, không chỉ trong những lĩnh vực truyền thống mà còn trong lĩnh vực công nghệ cao với sự tham gia tích cực của tất cả chủ thể, như các doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan nhà nước...

Nhấn mạnh một trong những dư địa cần khai thác mạnh mẽ chính là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư và mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; giúp Việt Nam xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan sớm có kế hoạch cụ thể để đầu tư và kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các dự án công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại sự kiện, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tài chính...

Cũng trong chiều 2-11, hai Thủ tướng dự phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế xanh 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức với chủ đề "Hợp tác châu Âu - Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến xanh".

Đề nghị các doanh nghiệp Hà Lan hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các quy định mới của EU về sản xuất bền vững, Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh: "Chúng ta có mặt ở diễn đàn này vì chúng ta tin rằng tăng trưởng xanh chính là tương lai của chúng ta và cùng nhau biến khát vọng thành hiện thực. Chúng ta có thể cùng hợp tác để Việt Nam và Hà Lan cùng trở thành "rồng xanh", tận dụng mọi cơ hội mới đang diễn ra trước mắt chúng ta". 

Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Mông Cổ lên 100 triệu USD

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, ngày 2-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội kiến Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh.

Cùng ngày, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết giai đoạn 2017 - 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 45 triệu USD. Phó Thủ tướng tin tưởng hai nước sẽ đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 triệu USD trong năm nay.

Nguồn NLDO