Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tình trạng học sinh mê chơi điện tử đến mức quên cả học hành, thậm chí bỏ học để chơi dẫn đến chất lượng học tập giảm sút yếu kém thực sự là mối lo lắng, bức xúc của nhà trường và các bậc phụ huynh.
Hiện nay các điểm dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử phát triển khá nhiều, địa phương nào cũng có. Không kể thứ bảy, chủ nhật hay ngày làm việc các điểm dịch vụ hầu như lúc nào cũng rất đông các em học sinh từ tiểu học đến trung học. Tình trạng học sinh mê chơi điện tử đến mức quên cả học hành, thậm chí bỏ học để chơi dẫn đến chất lượng học tập giảm sút yếu kém thực sự là mối lo lắng, bức xúc của nhà trường và các bậc phụ huynh.
Có không ít trường hợp phụ huynh phát hiện con em trốn học đi chơi điện tử đã nghiêm khắc răn đe nhưng xem ra chẳng ăn thua, các em có cơ hội là lại trốn đi chơi. Trò chơi điện tử như có ma lực thu hút các em học sinh và lắm lúc tạo cho các em những thói hư tật xấu. Có em cha mẹ cho tiền ăn sáng nhưng không ăn và một số em khác thì lấy trộm tiền của gia đình để chơi điện tử. Chẳng hạn như em B, học sinh lớp 6 ở xã Tân Hội (Tân Châu) trộm của cha mẹ cả triệu đồng nướng vào trò chơi điện tử (khi gia đình phát hiện mất tiền mới đi tìm kiếm em về). Đó là số tiền mà cha mẹ em phải bán heo, bán gà, dành dụm được.
Các em học sinh ham mê trò chơi điện tử chất lượng học tập thường giảm sút, thậm chí yếu kém. Một số em về nhà không học bài, không ôn bài, nói dối cha mẹ là đến nhà bạn để học nhưng thật ra là đến dịch vụ trò chơi điện tử. Có em do mê chơi, học yếu nên cuối cùng bỏ học luôn. Trường THCS Lê Lợi (Tân Châu) hiện có 18 học sinh bỏ học, đa số là do ham mê thú vui này. Đáng buồn như em Nguyễn Thị N, học sinh lớp 9, ham mê đến quên cả học hành, nên phải bỏ cả thi kiểm tra cuối học kỳ. Thực tế, có một số cha mẹ học sinh mãi lo làm ăn, không quan tâm đến việc học tập của con cái, không kiểm tra và quản lý giáo dục thường xuyên, khi con cháu ham chơi, học tập yếu kém và bỏ học mới biết. Lúc đó đã quá muộn. Để ngăn chặn tình trạng này, có lẽ các cơ quan chức năng cũng cần có cơ chế để quản lý các tiệm, quán kinh doanh trò chơi điện tử. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý con cháu, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, kiểm tra thường xuyên việc rèn luyện, tu dưỡng và chất lượng học tập của con cái, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng không hay do nhận thức non nớt, lệch lạc của các em giữa việc học hành và vui chơi, giải trí.
CÔNG HUÂN