Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Được miễn trách nhiệm hình sự nhờ chính sách nhân đạo của Nhà nước
Thứ hai: 06:00 ngày 18/04/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- TAND tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thành Cơ (sinh năm 1959, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt bằng tiền.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, Nguyễn Thành Cơ bị TAND huyện Bến Cầu tuyên phạt 3 tháng tù về tội danh “Đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Thành Cơ được miễn trách nhiệm hình sự, thay thế án phạt tù bằng phạt tiền.

Theo cáo trạng, ngày 13.9.2015, Công an huyện Bến Cầu phát hiện Lê Hoàng Phong, Lê Tấn Hiệp, Trương Công Định, Nguyễn Phong Bê, Hồ Văn Kiệt đánh bài thắng thua bằng tiền tại quán cà phê Như Ý (ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu) do Lê Văn Lộc làm chủ. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phong, Hiệp, Định, Bê và Kiệt khai nhận tham gia đánh bài xập xám ăn thua bằng tiền mỗi ván 10.000 đồng. Khi chơi được 10 ván, thắng thua khoảng 100.000 đồng thì bị phát hiện.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Lộc tham gia cá độ bóng đá với Ngô Văn Có, Nguyễn Văn Chuôn, Nguyễn Thành Cơ nên tiến hành xác minh làm rõ. Lộc và Có khai nhận nhắn tin cho Lộc cá cược 8 trận đá bóng, mỗi trận từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; chưa có kết quả thắng thua thì bị Công an huyện Bến Cầu lập biên bản vi phạm.

Chuôn và Cơ thừa nhận, khoảng 19 giờ 15 ngày 13.9.2015, Cơ điện thoại cho Chuôn cá cược một trận trong giải bóng đá ngoại hạng Anh với số tiền 2.000.000 đồng, Chuôn đồng ý. Khi chưa có kết quả thắng thua thì bị Công an huyện Bến Cầu phát hiện, lập biên bản vi phạm.

Đối với hành vi của Lê Hoàng Phong, Lê Tấn Hiệp, Trương Công Định, Nguyễn Phong Bê, Hồ Văn Kiệt, Lê Văn Lộc và Ngô Văn Có chưa có tiền án, tiền sự; có hành vi đánh bạc với số tiền dưới 2.000.000 đồng nên không cấu thành tội phạm, Công an huyện Bến Cầu đã xử phạt hành chính xong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, tuy vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an tại địa phương, vì đánh bạc là tệ nạn dễ dẫn đến các tội phạm khác trong xã hội nên cần phải nghiêm trị và răn đe. Tuy nhiên, dựa vào quy định tại Bộ luật Hình sự mới về tội danh đánh bạc, cũng như chính sách nhân đạo của nhà nước, Hội đồng xét xử đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Cơ.

Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ 1.7.2016), quy định về mức án xử phạt tội Đánh bạc:
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Thế Nhân

Từ khóa:
Tin liên quan