Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dương Minh Châu, Tân Châu: Đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương 

Cập nhật ngày: 20/01/2021 - 16:19

BTNO - Ngày 19.1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021.

Các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Trong đợt này, huyện Dương Minh Châu đón nhận 125 nam quân nhân tham gia nhập ngũ năm 2018, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Tham mưu Quân Khu 7, Sư đoàn 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Tín–Chủ tịch UBND huyện biểu dương, chúc mừng các chiến sĩ trong suốt thời gian tham gia nghĩa vụ đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc và trở về địa phương. Đồng thời mong muốn sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân sẽ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia tích cực vào các hoạt động và phong trào địa phương, góp phần đưa huyện Dương Minh Châu ngày càng phát triển.

Dịp này, các quân nhân xuất ngũ hứa khi trở về địa phương sẽ  tiếp tục ra sức học tập, lao động sản xuất, phấn đấu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã hướng dẫn cho quân nhân xuất ngũ, đăng ký tham gia lực lượng dự bị động viên, nhằm xây dựng lực lượng dự bị đông viên vững mạnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Công Phương

* Cùng ngày 19.1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu cũng đã tổ chức lễ đón 144 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương. Đến dự có ông Nguyễn Văn Cường–Bí thư Huyện ủy Tân Châu, ông Nguyễn Hòa Bình–Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tặng quà cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình–Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những thành tích mà các quân nhân đã đạt được trong thời gian tại ngũ, đồng thời mong muốn và tin tưởng rằng các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và giữ vững phẩm chất đạo đức truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực lao động sản xuất nhanh chóng ổn định đời sống kinh tế gia đình, tiên phong xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh động viên.

Được biết, trong đợt này có 100% quân nhân xuất ngũ đã đăng ký vào ngạch dự bị động viên.

Chí Thành