BAOTAYNINH.VN trên Google News

Duy trì vùng biển giáp ranh Việt Nam – Thái Lan hoà bình, ổn định 

Cập nhật ngày: 05/12/2023 - 08:28

BTNO - Từ ngày 30.11 đến 3.12.2023, Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Trịnh Xuân Tùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn sang thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Lễ đón đoàn công tác Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam tại cảng Songkhla, Thái Lan.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Hưởng- Phó Chính uỷ Vùng 5 Hải quân; đại diện Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân và chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân.

Tại buổi tiếp xã giao, Chuẩn Đô đốc Tha-oát-chai Pim-mương- Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam sang thăm, giao lưu với đơn vị; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; qua đó, góp phần quan trọng trong việc duy trì hoà bình, ổn định trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Thái Lan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển. 

Chuẩn Đô đốc Tha-oát-chai Pim-mương, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan tiếp xã giao đoàn công tác Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thân tình của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan và tin tưởng rằng, trên cơ sở nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp đã được Hải quân hai nước xây dựng, vun đắp, thời gian tới, các hoạt động phối hợp giữa Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Qua đó, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

 Đại tá Trịnh Xuân Tùng tặng quà lưu niệm Chuẩn Đô đốc Tha-oát-chai Pim-mương.

Trong chương trình làm việc, hai bên cũng đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, đề cập một số vấn đề cùng quan tâm. Trong đó có việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân hai nước trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hải quân hai nước tổ chức giao hữu bóng đá.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuần tra, giao lưu, trao đổi theo Quy chế tuần tra chung đã được Tư lệnh Hải quân hai nước ký ngày 14.6.1999; đồng thời duy trì hiệu quả các kênh thông tin liên lạc, nhất là đường dây nóng, kịp thời phối hợp xử lý hài hoà, thoả đáng các vụ việc phát sinh đột xuất trên biển trong phạm vi cho phép trên tinh thần xây dựng, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền và vì lợi ích của mỗi nước. 

Dịp này, Hải quân hai nước tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp.

Tin, ảnh: Văn Định (từ Songkhla, Thái Lan)