Cầu Vịnh là cây cầu bê tông bắc ngang sông Vịnh
nằm trên đường 788. Một bên cầu thuộc xã An Cơ, bên còn lại thuộc xã Phước Vinh
đều của huyện Châu Thành. Khoảng một năm nay, người dân ở gần khu vực cầu hết
sức lo ngại trước tình trạng cây cầu phải oằn mình chịu đựng sự hành hạ của hàng
loạt xe tải nặng, xe container thường xuyên qua lại trên cầu cả ban ngày lẫn ban
đêm. Bà con xót ruột vì nhiều lần phải chứng kiến cảnh cây cầu nhỏ cứ run lên vì
sức nặng quá tải.
Một người dân nhà gần đấy tỏ ra bức xúc, cho
biết: “Trước đây, hai bên đầu cầu Vịnh đều có biển báo tải trọng 35 tấn. Thế
nhưng từ trước Tết Nguyên đán vừa qua, không hiểu vì sao hai biển báo bỗng nhiên
biến mất. Từ đó đến nay, xe tải nặng, xe container cứ vô tư chạy rầm rầm qua
cầu, khiến cây cầu rung rinh thường xuyên. Đã vậy chúng còn chạy với tốc độ cao,
rất dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường. Lần nọ có xe còn
làm đứt dây điện thắp sáng kéo ngang đường vào nhà tôi rồi bỏ chạy luôn. Con của
tôi phải điện thoại, nhờ người xóm trên chặn xe lại, chủ xe mới chịu bồi thường
cho tôi 300.000 đồng. Trong những lần tiếp xúc cử tri, tôi cũng đã kiến nghị lên
cấp trên, yêu cầu xử phạt xe quá tải trọng lưu thông trên cầu để đảm bảo an toàn
giao thông cho bà con và giữ gìn tuổi thọ cho cầu nhưng đến nay vẫn chưa thấy
ngành chức năng xử lý”.
![Ê ẩm cầu Vịnh](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20110514/fckimage/79851473771185_cauvinh.jpg) |
Không còn biển báo tải trọng, các loại xe tải vô
tư chạy trên cầu Vịnh |
Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, sáng
ngày 11.5.2011, phóng viên báo đã đến tận nơi quan sát cầu Vịnh và đã chứng kiến
trong khoảng thời gian ngắn ngủi chừng 15 phút đã có đến 5 chiếc xe tải chạy qua
cầu, hầu hết đều chở nặng, nhìn bằng mắt thường chúng tôi không thể biết được
khối lượng hàng hoá chuyên chở trên xe là bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần xe qua,
cây cầu lại… rung rinh.
Nghe chúng tôi đặt vấn đề về những ý kiến phản
ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND xã An Cơ tỏ vẻ đồng
cảm. Ông xác nhận tình trạng các xe tải nặng, xe container thường xuyên qua lại
trên cầu Vịnh. Theo ông, các xe tải chở hàng nông sản không đáng kể, đáng lo
ngại nhất là các xe container. Hằng ngày, cứ buổi chiều là từng tốp xe container
7- 8 chiếc kéo nhau từ hướng Thị xã lên Tân Biên qua cầu Vịnh, đến tối, “ăn
hàng” xong chúng lại quay về. Trong xe chở hàng hoá gì không rõ nhưng chắc chắn
là rất nặng vì khi xe chạy trên đường, sức chấn động khiến cho phòng làm việc
của UBND xã ở gần đó cũng rung lên. Trong lúc lưu thông, xe container còn làm
đứt đường dây điện kéo vào nhà dân. Trong những lần tiếp xúc cử tri, bà con địa
phương đã bày tỏ mối lo ngại, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh
tình hình trên vì nếu để kéo dài sẽ làm hư cầu, đường và gây tai nạn giao thông.
Ông Dũng nói thêm: “Chúng tôi đã tổng hợp biên bản ghi ý kiến phản ánh của cử
tri gửi lên HĐND huyện, đề nghị cấp trên tìm cách khắc phục vấn đề này, nhưng
đến nay chưa có trả lời”.
Đường 788 là đường giao thông huyết mạch của 4
xã Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh (huyện Châu Thành) và xã Hoà Hiệp (huyện Tân
Biên). Đây chỉ là đường giao thông nông thôn nên cầu, đường chỉ thiết kế phù hợp
cho những loại xe thông thường. Vì vậy các xe tải trọng lớn tham gia giao thông
thường xuyên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của cầu, đường. Đề nghị các
ngành chức năng cũng nên quan tâm và có biện pháp tích cực để “cứu giúp” cây cầu
đang ngày một… ê ẩm vì quá tải.
ĐẠi Dương