BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 500 cán bộ, hội viên tham gia Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân 

Cập nhật ngày: 02/10/2023 - 10:01

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đánh giá chất lượng, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ Hội; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Bắc). (Ảnh: Văn Đăng)

Ngày 1/10, tại Đoàn An điều dưỡng 295, Quân khu 3 (Hải Phòng), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Bắc). Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự khai mạc có các đồng chí: Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội và gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đến từ 31 cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Công tác phụ nữ trong Quân đội là một bộ phận công tác vận động quần chúng của Đảng, một mặt hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội đã có bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả tốt, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong và ngoài quân đội.


Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội dự thi. (Ảnh: Văn Đăng) 

Đánh giá cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các nữ quân nhân trong thực hiện các nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, các nữ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, tiến bộ; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đánh giá chất lượng, năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ Hội; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để Hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu: Ban giám khảo phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đánh giá chính xác kết quả của từng thí sinh và đội thi. Lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị biểu dương, khen thưởng trong hội thi. Đối với cán bộ, hội viên tham gia hội thi, chấp hành nghiêm quy chế hội thi của Ban Tổ chức và quy định của đơn vị đăng cai; đề cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, đoàn kết, cầu thị, tập trung trí tuệ, phát huy khả năng, kinh nghiệm; bình tĩnh, tự tin, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong Hội thi.

Tại Hội thi diễn ra từ 1-6/10, các đội thi sẽ tranh tài ở 3 phần thi là kiến thức, tuyên truyền và năng khiếu. Phần thi kiến thức tập trung vào những nội dung như Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của phụ nữ Quân đội lần thứ VII; kiến thức về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; kiến thức về dân số, gia đình và trẻ em; ý tưởng của cán bộ Hội trong tổ chức các hoạt động Hội.


Phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu trong phần thi tuyên truyền. (Ảnh: Văn Đăng)

Phần thi tuyên truyền gồm các nội dung: Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với truyền thống đơn vị, địa phương; phụ nữ Quân đội rèn luyện các tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái” và các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phụ nữ Quân đội trên tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong phần thi năng khiếu, các thí sinh sẽ thể hiện năng khiếu về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội họa, biểu diễn trang phục tự chọn, khéo tay hay làm, cắm, tỉa hoa nghệ thuật...

Ngoài ra, Hội thi có thêm phần thi ứng xử. Đây là cơ hội để phụ nữ Quân đội thể hiện sự am hiểu, kiến thức, kỹ năng ứng xử trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, gia đình và các tình huống trong quá trình tiến hành công tác Hội, tổ chức thực hiện các hoạt động Hội.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc và trao thưởng Hội thi sẽ diễn ra vào chiều 6/10./.

Nguồn dangcongsan