BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 800 người từ vùng có dịch về Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 16/02/2021 - 14:50

BTNO - Đến ngày 14.2, qua triển khai truy vết, rà soát cách ly, Tây Ninh có 797 người về từ vùng dịch tễ theo Bộ Y tế công bố.

Công dân làm thủ tục hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Gò Dầu- Ảnh minh hoạ

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, tính đến chiều 14.2, số người thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 730 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế có 48 người; cách ly tại các khu tập trung 115 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 567 người.

Từ đầu vụ dịch đến ngày 15.2.2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân 117, 118, 252, 315, 1052, 1053, 1054, 1518, 1519, 1520, 1521 của cả nước). Đến thời điểm hiện tại Tây Ninh chưa phát hiện trường hợp mắc mới; 11 trường hợp mắc bệnh đã được điều trị khỏi, những trường hợp nghi nhiễm được cách ly kịp thời và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 32 khu cách ly tập trung, bao gồm 30 khu cách ly y tế và 2 khách sạn có thu phí; tổng công suất tiếp nhận của các khu, khách sạn cách ly là 3.550 người.

Về việc triển khai truy vết, rà soát cách ly theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, đến ngày 14.2.2021 ghi nhận 7.218 trường hợp từ các tỉnh/thành phố có ca dương tính Covid-19 về Tây Ninh; trong đó 797 người về từ vùng dịch tễ theo Bộ Y tế công bố, đã xét nghiệm 77 trường hợp âm tính.

Cụ thể, về từ tỉnh Hải Dương có 30 người; Quảng Ninh 16 người; Bình Dương 2.528 người; Thành phố Hồ Chí Minh 4.516 người; Thành phố Hà Nội 62 người; Gia Lai 21 người; Hải Phòng 17 người; Bắc Giang 13 người; Bắc Ninh 11 người và Hưng Yên 4 người.

Số người về Tây Ninh có mặt trên các chuyến bay (VN213, VJ275) có ca dương tính là 3 người, đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính cả 3. Người về từ các tỉnh còn lại là 2.644 người.

B.T