Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gắn kết tình quân dân 

Cập nhật ngày: 27/07/2019 - 07:06

BTN - Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 còn phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận.

Cán bộ Quân y thăm khám cho người dân địa phương.

Năm nay, tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Trung đoàn 5 làm nhiều công việc giúp dân, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao, qua đó thắt chặt thêm tình quân dân.

Đến xã Long Vĩnh vào những ngày cuối tháng 7, không khí nhộn nhịp như ngày hội. Dưới cái nắng chói chang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 và thanh niên, dân quân tự vệ địa phương chung tay đào mương thoát nước, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh giúp dân. Bầu không khí làm việc rộn ràng bởi tiếng nói, tiếng cười của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tình cảm quân - dân ở vùng đất này thật nghĩa tình, sâu đậm.

Binh nhì Nguyễn Tấn Sang thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 tâm sự, lần đầu tham gia làm dân vận tuy vất vả nhưng mà vui. Người dân giúp đỡ bộ đội hết mình, hỗ trợ nơi ăn ở, sinh hoạt và cùng làm đường, dọn dẹp vệ sinh. “Tình cảm của bà con làm tôi và đồng đội cảm thấy gần gũi như đang ở nhà. Dù thời tiết nắng nóng, mọi người vẫn phấn khởi, tự giác lao động. Đối với tôi, công tác dân vận giúp chiến sĩ trẻ có dịp tiếp xúc, giúp đỡ người dân địa phương, tạo mối quan hệ đoàn kết, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là cơ hội để chiến sĩ trẻ tích luỹ vốn sống”.

Đi trên con đường do bộ đội và nhân dân sửa chữa, dọn dẹp, bà N.T.T.D, ngụ ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh cho biết: Trước đây, nhiều đoạn đường gồ ghề, mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lội, cỏ dại mọc um tùm. Gần đây, bộ đội về làm dân vận, phát quang cây cỏ, san lấp “ổ gà”, “ổ voi” làm mặt đường bằng phẳng giúp bà con đi lại thuận tiện. Ai cũng phấn khởi.

Cùng thời điểm, tại hội trường UBND xã Long Vĩnh, một số cán bộ quân y tất bật với việc thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Dù phải làm việc liên tục, cán bộ quân y vẫn thăm khám tỉ mỉ, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ, bệnh lý của từng người, dặn dò kỹ khi cấp thuốc khiến bà con cảm thấy hài lòng và yên tâm.

Theo một cán bộ quân y thuộc Bệnh viện 7A/Quân khu 7, người dân địa phương chủ yếu mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, tai, mũi, họng. Ngoài khám, cấp thuốc miễn phí, cán bộ còn tuyên truyền cách phòng bệnh, giữ vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ hợp lý, duy trì các thói quen tốt và hạn chế thói quen có hại cho sức khoẻ; uống thuốc và khám bệnh thường xuyên.

Cầm trên tay túi thuốc vừa được phát, ông Ngô Văn Nhiều, ngụ ấp Long Chẩn phấn khởi cho biết: “Tôi đã lớn tuổi, thường xuyên đau ốm, nay bộ đội về khám bệnh và cấp thuốc uống miễn phí. Bà con ai cũng vui mừng và cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”.

Trung uý Nguyễn Đức Trí - Chính trị viên phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5 cho biết. Do vậy, Trung đoàn 5 nói riêng, Sư đoàn Bộ binh 5 nói chung tổ chức nhiều hoạt động  thiết thực, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn xã Long Vĩnh. Đây còn là dịp giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm của mình đối với nhân dân.

Để hoàn thành tốt công tác dân vận tại xã Long Vĩnh, Trung đoàn 5 phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định rõ từng công việc cụ thể; phân công cán bộ phụ trách, bám sát hoạt động, kiểm tra, động viên bộ đội, khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội và người dân xã Long Vĩnh sửa chữa đường.

Bí thư Đảng uỷ xã Long Vĩnh Nguyễn Tiến Quân cho biết, công tác dân vận là cơ hội giúp thắt chặt tình cảm quân - dân, động lực để chính quyền và nhân dân tích cực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong đợt ra quân làm công tác dân vận đợt I năm 2019, địa phương được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 về hỗ trợ củng cố đường giao thông nông thôn, giúp các hộ dân sửa sang nhà dột nát, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao.

ĐÀO NHƯ - PHƯƠNG THẢO