BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gặp nữ Trung đội phó cối 82 ly pháo kích vào căn cứ nguỵ ở Trảng Lớn 

Cập nhật ngày: 21/12/2019 - 16:50

BTN - Bà Nguyễn Thị Nhì (bí danh ba Nhì), năm nay 79 tuổi nhưng trông bà còn rất khoẻ mạnh. Bà là Trung đội phó Trung đội nữ cơ động đưa cối 82 ly bắn vào căn cứ địch ở Trảng Lớn tối 20.6.1972. Bây giờ nhắc lại chuyện thời chống Mỹ, bà vẫn nhớ như in ngày thành lập Trung đội nữ pháo 82 ly Huyện đội Châu Thành vào tháng 6.1968.

Bà Nhì trò chuyện với Chủ tịch Hội CCB xã Thanh Điền.

Tham gia du kích xã Thanh Điền từ năm 1965, đến tháng 6.1968, bà Nhì được biên chế vào Trung đội nữ pháo cối 82 ly, gồm 20 người do chị Tô Thị Hoa (Năm Hoa, đã từ trần) làm Trung đội trưởng. Bà được phân công làm trung đội phó cùng với bà Nguyễn Thị Xa (Tư Xa). Sau khi huấn luyện hơn một tháng tại khu vực “Gò Cày” (nay thuộc xã Biên Giới), trung đội nữ tập kết về khu vực ấp Xóm Mới, xã Trí Bình. Tối 22.8.1968, trung đội bắn 25 quả pháo vào dinh quận Phước Ninh gây hoang mang cho quân địch.

Theo “Lịch sử lực lượng võ trang nhân dân huyện Châu Thành, giai đoạn 1954-1975”, cuối tháng 6.1972, Trung đội nữ cơ động pháo cối 82 ly về xã Thái Bình B phối hợp với du kích đưa pháo vào gần Trảng Lớn. Tối 20.6.1972, trung đội bất ngờ bắn 20 quả vào căn cứ địch, gây thiệt hại cho Trung đoàn 49, Sư đoàn 25 nguỵ về sinh lực và phương tiện chiến tranh.

Thừa thắng xông lên, du kích xã Thái Bình dùng trái gài và súng trường bắn tỉa một đại đội bảo an. Địch từ căn cứ Trảng Lớn nống ra càn quét, trái nổ làm chết và bị thương 10 tên. Du kích bắn hạ thêm 6 tên khác. Kết thúc đợt hoạt động cao điểm I và II (từ tháng 3 đến tháng 6.1972), lực lượng võ trang Châu Thành phối hợp chặt chẽ với quân giải phóng Miền, lực lượng tỉnh tiến công địch đều khắp các nơi, giữ vững địa bàn đứng chân.

Riêng lực lượng võ trang Châu Thành đánh địch trên 42 trận lớn và nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 415 tên, đánh thiệt hại tiểu đoàn biệt động quân biên phòng số 35 chủ lực nguỵ, một đại đội bảo an, loại khỏi vòng chiến đấu 106 tên địch, trừng trị 9 tên tề điệp ác ôn, bắt trấn áp 10 tên khác, tịch thu súng và giải tán 3 đội phòng vệ dân sự, đánh thiệt hại 3 tiểu đội dân vệ, một trung đội bảo an. Đặc biệt, lực lượng võ trang Châu Thành đã thọc sâu vào ấp chiến lược Trí Bình, Cao Xá, nơi mà từ lâu ta chưa vào được.

Giải phóng miền Nam 1975, bà Nhì phục viên, lập gia đình tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, tham gia công tác phụ nữ ở ấp. Năm 1983, bà Nhì làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, rồi làm Chủ tịch Hội từ năm 1986 đến năm 2013 nghỉ hưu, hưởng chế độ thương binh hạng 4/4.

Bà Nguyễn Thị Nhì được Đảng và Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Ba, 7 Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Huy hiệu 50 tuổi Đảng. Hiện bà sống cùng con cháu tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Quang Hà