BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh - Long An:

Gặt hái nhiều thành quả sau 9 năm hợp tác phát triển 

Cập nhật ngày: 30/09/2018 - 10:35

BTNO - Hôm 28.9, tại UBND tỉnh Long An đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Tây Ninh và Long An giai đoạn 2009-2018.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Chương trình hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Tây Ninh, Long An được thực hiện từ năm 2009. Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện, trên cơ sở những nội dung hợp tác đã được ký kết, lãnh đạo hai tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành, đơn vị có liên quan- căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực, đề xuất với UBND tỉnh quyết định các chương trình, dự án, kế hoạch hợp tác cụ thể và các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương.

Cụ thể, Sở Công thương của hai tỉnh đã ký bản thỏa thuận về liên kết, hợp tác phát triển lĩnh vực Công thương; Sở Giao thông Vận tải hai tỉnh xây dựng Kế hoạch bảo trì hàng năm các tuyến đường kết nối giữa Tây Ninh và Long An, đồng thời tổ chức các buổi làm việc để thống nhất về mở tuyến vận tải, đầu tư cầu Đường Xuồng, điểm kết nối Quốc lộ 14C…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2020; Công an hai tỉnh ký kết chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp để giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Một số đơn vị của 2 tỉnh không ký kết bằng văn bản nhưng cũng đã có những trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, gồm Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật…

Qua phối hợp giữa các đơn vị đã có những kết quả cụ thể, là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Về lĩnh vực hạ tầng giao thông, thời gian qua, 2 tỉnh đã đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng cầu Đường Xuồng, hoàn thành bến phà Phước Chỉ giữa hai huyện Trảng Bàng, Tây Ninh và huyện Đức Hòa, Long An.

Tiếp tục duy trì hoạt động 4 tuyến xe khách cố định trước đây từ Bến xe Tây Ninh đi Bến xe Long An, Kiến Tường, Tân Hưng và Đức Huệ của Long An, bổ sung thêm 1 tuyến xe khách cố định đang hoạt động từ Bến xe Tây Ninh đi Bến xe Vĩnh Hưng.

Về lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp, hai tỉnh đã tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực khuyến công. Định kỳ hàng quý, Ban Quản lý Khu kinh tế hai tỉnh Tây Ninh và Long An cùng dự họp giao ban với các Ban Quản lý vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Qua đó, hai đơn vị đã trao đổi tình hình thu hút đầu tư của mỗi địa phương, kinh nghiệm trong quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu…

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký kết văn kiện hợp tác giai đoạn 2018-2025.

Hai tỉnh Tây Ninh và Long An cũng đã phối hợp cùng nhau trong công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm; thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, dại chó...  

Với lĩnh vực môi trường, từ năm 2012 đến nay, hai tỉnh phối hợp quan trắc chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông và kênh Thầy Cai để theo dõi mức độ ô nhiễm và có hướng khắc phục. Từ năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường hai tỉnh Tây Ninh, Long An phối hợp cùng Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường hai tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang phấn khởi trước những kết quả đạt được của hai tỉnh trong thời gian qua. Theo Bí thư, trong thời gian tới, để việc hợp tác đạt hiệu quả, Tây Ninh và Long An cần quan tâm đến các vấn đề gắn liền giữa hai tỉnh như ngăn chặn nạn buôn lậu, vấn đề khai thác cát, xử lý tình trạng lục bình trên sông, xây dựng vành đai thủy kết nối giao thông, công tác đối ngoại với các tỉnh giáp biên của Campuchia…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, hiện Long An là điểm sáng trên nhiều lĩnh vực như: tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách; trong công tác xây dựng Đảng, sớm triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của đảng đạt hiệu quả… đây là những kinh nghiệm mà Tây Ninh cần phải học hỏi để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên.  

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký kết văn kiện hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh giai đoạn 2018-2025.

N.D


  • Kết quả SXMB nhanh nhất