BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gây mê bạn đồng tính để cướp tài sản, hai đối tượng lãnh án 28 năm tù 

Cập nhật ngày: 23/03/2017 - 08:33

BTNO - Ngày 22.3, tại trụ sở UBND phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “ Cướp tài sản” đối với các bị cáo Phạm Văn Mỉ (sn 1989, ngụ huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Nhựt Phương Hải (sn 1990, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Các cáo Phạm Văn Mỉ và Nguyễn Nhựt Phương Hải tại phiên toà xét xử ngày 22.3

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Mi và Hải bàn nhau đi cướp tài sản, với thủ đoạn lên mạng xã hội Zalo để kết bạn với những người đồng tính nam, sau đó hẹn gặp mặt để tìm cách đưa các nạn nhân vào nhà nghỉ, khách sạn rồi mời nạn nhân uổng nước (nước mía, bia) có pha thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, kể từ ngày 24.4.2016 đến ngày 4.9.2016,  Mi và Hải đã thực hiện 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị trên 265 triệu đồng.

Ngoài 10 vụ cướp trên, Mi và Hải còn thực hiện 6 vụ cướp khác trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; 1 vụ trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; 1 vụ trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 21.12.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh có thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh; Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Mi 15 năm tù và Nguyễn Nhựt Phương Hải 13 năm tù về tội “cướp tài sản”. Do trước đó Hải đã bị TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, nhưng Hải chưa chấp hành nên phải chịu tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 9 tháng tù, buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 267 triệu đồng.

THẾ NHÂN