BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gây rối trật tự công cộng, 2 bị cáo lãnh án tù

Cập nhật ngày: 06/05/2021 - 10:11

BTNO - Ngày 4.5, TAND huyện Bến Cầu mở phiên xét xử các bị cáo Lê Trường Hận (25 tuổi, ngụ ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), Nguyễn Thành Nhân (33 tuổi, ngụ ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) và đã tuyên phạt bị cáo Lê Trường Hận 24 tháng tù, Nguyễn Thành Nhân 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, để giải quyết mâu thuẫn do đánh nhau trước đó với Huỳnh Công Quang, Lê Trường Hận điện thoại thông báo cho hơn 10 người tập hợp tại sân bóng đá Sun City (khu phố 3, thị trấn Bến Cầu). Đến khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 8.6.2020, Hận và Nhân cùng hơn 10 bị cáo khác chuẩn bị công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su, dao, rựa,... làm hung khí.

Sau đó cả nhóm dùng xe mô tô phóng nhanh, nẹt pô, đi thành tốp la hét từ sân bóng đá này ngang qua UBND xã Lợi Thuận, chạy ra quốc lộ 22, đến trước nhà anh Lê Tuấn Triều (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận) thì dừng lại.

Khi gặp anh Triều, Nhân dùng súng bắn 4 phát, trong đó có 1 viên đạn trúng vào đầu anh Triều. Với lý do là anh Triều dám điện thoại can ngăn bọn Hận và Nhân đánh nhau với Huỳnh Công Quang. 2 bị cáo đều có nhân thân xấu, từng bị TAND huyện Châu Thành và Bến Cầu phạt tù về tội “Cố ý gây thương tích”, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, sử dụng ma túy.

Hùng Dũng