BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghen tuông, đánh người gây thương tích 

Cập nhật ngày: 19/02/2020 - 20:22

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thế Vinh (30 tuổi, ngụ ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Năm 2018, Nguyễn Thế Vinh phát hiện anh Võ Minh Giá nhắn tin có nội dung yêu thương với chị Nguyễn Thị A. T. (vợ của Vinh) nên đã yêu cầu anh Giá chấm dứt.

Bị cáo Nguyễn Thế Vinh tại phiên tòa.

Vào khoảng 10 giờ ngày 8.9.2019, Vinh lại phát hiện anh Giá nhắn tin cho vợ mình nên bảo vợ gọi điện thoại cho anh Giá đến nhà để nói chuyện. Khoảng 30 phút sau, anh Giá đến nhà Vinh giải thích về việc nhắn tin qua lại giữa anh và chị T thì cả hai xảy ra cãi vã. Vinh lấy một đoạn gỗ vuông dài 70 cm đánh 3 cái trúng tay, hông và đùi trái anh Giá.

Anh Giá được đưa đi bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh điều trị, đến ngày 13.9.2019 xuất viện với tỷ lệ thương tích 18%. Anh Giá làm đơn yêu cầu Công an huyện Gò Dầu xử lý hình sự.

T5ai phiên tòa xét xử Vinh đã thành khẩn khai báo, hối hận về hành vi của mình và đồng ý bồi thường 26 triệu đồng về chi phí điều trị và tổn thất thu nhập cho anh Giá.

Hành vi của Vinh đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Vinh 18 tháng tù.

Hùng Dũng