BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá heo tăng nhẹ, người chăn nuôi dè dặt tái đàn 

Cập nhật ngày: 27/09/2017 - 12:53

BTN - Hiện nay, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng nhẹ, người nuôi có lãi, tuy nhiên, do lo ngại về tình trạng giá cả bấp bênh nên nhiều hộ chăn nuôi dè dặt trong việc tái đàn.

Đàn heo tại hộ ông Nguyễn Văn Hoà, huyện Tân Châu.

Theo Sở NN&PTNT, thời điểm đầu tháng 5 năm nay, giá heo hơi xuống thấp kỷ lục, có lúc chỉ còn 20.000 đồng/kg. Nhưng từ đầu tháng 8 tới nay, giá tăng nhẹ trở lại, đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn lo ngại giá cả không ổn định. Vì vậy, phần lớn các hộ chăn nuôi vẫn chưa vội tái đàn mà tiếp tục theo dõi thông tin thị trường. Ðến cuối tháng 8, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh chỉ đạt hơn 160 ngàn con, giảm trên 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, TP. Tây Ninh… những ngày này, thương lái thu mua heo ở các nông trại, trang trại với mức giá bình quân khoảng 30-35 ngàn đồng/kg, người nuôi heo bắt đầu có lãi.

Chị Nguyễn Thị Minh (ngụ xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu) cho biết, trước đây gia đình chị chăn nuôi nhỏ, khoảng 20 - 35 con heo thịt/lứa. Thời điểm heo rớt giá mạnh, chị bán heo hơi với giá 28 ngàn đồng/kg, lỗ khoảng 12 triệu đồng.

“Nếu giá heo hơi dao động từ 46.000 - 55.000 đồng/kg người chăn nuôi mới có lời. Sau khi tính toán, tôi lo ngại giá heo khó ổn định, lên xuống thất thường như cuối năm 2016 đầu năm 2017 nên chưa dám tái đàn”. Nhiều người chăn nuôi khác cũng có nỗi lo như chị Minh.

Mặt khác, dù giá heo hơi tăng trở lại nhưng nhiều hộ chăn nuôi không còn vốn để tái đàn. Theo nhiều người, giá heo ở mức 33.000 đồng/kg như hiện nay vẫn chưa bằng giá thành, khi xuất chuồng vẫn lỗ từ 400.000 đồng - 500.000 đồng/con.

Tuy vậy, nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn có hợp đồng liên kết tiêu thụ và các trại nuôi gia công cho các công ty vẫn yên tâm tăng hoặc giữ đàn, vì đã có doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.

Hộ ông Trần Ðình Long (ngụ xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu) cho biết, thời điểm heo rớt giá mạnh, trang trại heo của gia đình ông vẫn “sống khoẻ” vì ông đã ký hợp đồng liên kết với Công ty CP Việt Nam. Hiện ông nuôi khoảng 1.000 con heo thịt, mỗi năm 2 lứa theo hướng công nghiệp.

Ðể phát triển bền vững ngành chăn nuôi, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân nên chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi mô hình trang trại, có đầu tư giống mới, công nghệ mới và liên kết với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn, thuốc thú y, doanh nghiệp tiêu thụ nhằm giảm chi phí trung gian, hạ giá thành sản xuất, bảo đảm phát triển ngành chăn nuôi bền vững, tránh rủi ro.

Vũ Nguyệt