BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá tăng do thị trường hút hàng “ảo”

Cập nhật ngày: 05/12/2010 - 10:55

(BTNO) - Gần đây nhiều mặt hàng tiêu dùng, lương thực- thực phẩm đột ngột tăng giá (một số mặt hàng tăng khoảng 15% so với tháng 10.2010). Có nhiều nguyên nhân, trong đó có phần do thị trường tiêu thụ thời điểm cận tết Nguyên đán “hút hàng”, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao dẫn đến giá cả hàng hoá tăng do “tâm lý bán hàng”. Các mặt hàng tăng giá cao gồm sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn, tiêu, đậu phộng…

Thị trường hàng hoá hiện dồi dào, “dư sức” đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Thị trường cận tết Nguyên đán và việc tăng giá nhiều mặt hàng nội địa là “cơ hội” để hàng lậu từ bên kia biên giới “chảy” vào Tây Ninh. Các mặt hàng nhập lậu bị ngành chức năng phát hiện, thu giữ chủ yếu là sữa hộp và sữa chai, bia, rượu, gạo và nếp có xuất xứ từ Thái Lan, bột ngọt, nước giải khát, bột giặt, mỹ phẩm… Chỉ tính trong tháng 11.2010, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 416 vụ buôn lậu (lực lượng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng phát hiện xử lý 242 vụ; lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý 161 vụ; Trạm kiểm soát Mộc Bài phát hiện, xử lý 13 vụ).

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 11.2010, lực lượng phòng chống buôn lậu đã phát hiện, xử lý 2.071 vụ buôn lậu; lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý 885 vụ buôn lậu; trạm kiểm soát Mộc Bài phát hiện, xử lý 240 vụ.

Theo Sở Công thương, thị trường hàng hoá nội địa luôn dồi dào, đa dạng, đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Theo quy luật, giá một số mặt hàng vào thời điểm cận tết có tăng nhưng ở mức chấp nhận được. Nếu xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường thì hoàn toàn không phải do yếu tố khách quan mà có tác động tiêu cực. Đồng thời, việc sử dụng, tiêu dùng hàng hoá nhập lậu có khi “tiền mất tật mang” bởi nhiều hàng nhập lậu là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng “quá đát” và kể cả hàng Việt Nam “vượt biên” sang Campuchia sau đó “lộn ngược” về Tây Ninh với “mác” hàng Thái, hàng ngoại nhập.

HOÀNG THI