Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gia tăng tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp 

Cập nhật ngày: 12/07/2020 - 13:25

BTNO - Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Kiểm lâm đã điều tra, xác minh xử lý 35 vụ vi phạm, trong đó xử lý hành chính 31 vụ và xử lý hình sự 4 vụ.

Lực lượng kiểm lâm đã tịch thu 41,265 m3 gỗ các loại, 2.984 kg lâm sản ngoài gỗ, 1 xe ôtô, 1 cù tự chế, 4 xe honda không có biển kiểm soát, 2 cây rựa…; xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách trên 68 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy rừng trồng, với diện tích 14,86 ha (mức độ thiệt cây rừng từ 30%–70% cây Sao, Đầu, Keo); 31 trường hợp cháy dưới tán rừng tự nhiên và rừng trồng, với diện tích 38,387ha (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 10 vụ cháy rừng, tăng diện tích 5,56ha). Tuy nhiên do được phát hiện sớm và kịp thời nên thiệt hại về tài nguyên rừng là không đáng kể.

Tuần tra bảo vệ rừng tại Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Nguyên nhân của các vụ cháy rừng là do một số hộ dân sống gần rừng, trong rừng lén lút đốt, nhằm lấn chiếm đất rừng khi mùa mưa đến; người dân sử dụng lửa để bắt ong trong rừng. Ngoài ra có một số đối tượng cố ý đốt phá hoại làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, nhưng không phát hiện quả tang các đối tượng vi phạm.

6 tháng đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu đã phối hợp các đơn vị liên quan xử lý 2 trường hợp lấn chiếm rừng trái pháp luật; lập biên bản tháo dỡ 3 nhà chòi cất trái phép trên đất lâm nghiệp; buộc tháo dỡ nhà, chòi đối với 32 trường hợp người dân di cư từ Campuchia về đổ đất cất nhà, chòi, xây hồ nuôi cá trái phép trên đất lâm nghiệp. Hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ về các trường hợp này để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhận định, tình trạng khai thác và mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, cất nhà chòi trái phép trên đất lâm nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn xảy ra, chưa ngăn chặn triệt để, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có chiều hướng tăng. Số vụ cháy rừng tăng so với cùng kỳ năm trước (tăng 10 vụ cháy rừng, tăng diện tích 5,56ha).

Về công tác quản lý rừng 6 tháng đầu năm có hiệu quả, tổng diện tích đất được quy hoạch ba loại rừng được điều chỉnh là 72.253,43ha. Trong đó, rừng đặc dụng 31.650,38ha (chiếm 43,8%), rừng phòng hộ 30.174,56 ha (chiếm 41,8%) và rừng sản xuất 10.428,49ha (chiếm 14,4%).

Toàn bộ diện tích rừng nêu trên đều được giao cho các Ban quản lý rừng, UBND các huyện và các đơn vị quản lý, sử dụng. Nhìn chung công tác về quản lý các phương tiện ra, vào rừng nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp lâm sản và lấn chiếm đất rừng để trồng cây không đúng mục đích được thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng theo quy định.

6 tháng còn lại của năm 2020, Chi cục Kiểm lâm sẽ thường xuyên đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện công tác giao khoán trồng rừng năm 2020 đúng đối tượng, đúng thời vụ, hoàn thành kế hoạch trồng 210 ha rừng năm 2020, nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 16,3%.

Bên cạnh đó đơn vị tiếp tục xây dựng mới và phát huy hiệu quả mạng lưới tin báo và ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép, trộm lậu lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Chú trọng công tác duy trì và tăng cường trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, đặc biệt là Kiểm lâm địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp.

Thế Nhân