BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2023 đang diễn ra tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 19/08/2023 - 07:30

BTN - Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2023 đang diễn ra sôi nổi, kịch tính tại hồ bơi Hải Đăng là điều kiện tốt nhất để kích hoạt phong trào bơi phát triển mạnh mẽ, đặc biệt đối với lứa tuổi thanh thiếu niên ở Tây Ninh.

Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2023 diễn ra sôi nổi, kịch tính tại hồ bơi Hải Đăng.

Đây là giải thể thao do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức từ ngày 15.8 đến ngày 19.8.2023. Đây cũng là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ môn bơi - lặn tại các địa phương, các ngành. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn những tài năng, vận động viên trẻ có thành tích xuất sắc nhằm bồi dưỡng vào đội tuyển bơi, lặn quốc gia để chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu quốc tế.

Giải thi đấu quy tụ hơn 270 vận động viên nam nữ thuộc 4 nhóm tuổi (dưới 11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi, 16-18 tuổi) đến từ 20 tỉnh, thành, câu lạc bộ trên toàn quốc tham dự, tranh tài ở 170 nội dung, trong đó có 112 nội dung bơi và 58 nội dung lặn.

Những đường bơi đa dạng từ 50m đến 1.500m ở các nội dung lặn, bơi hỗn hợp, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, bơi ngửa. Nhiều đơn vị có phong trào bơi - lặn phát triển mạnh trong nước tham dự giải bơi - lặn năm nay như: Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 4, Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 5, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Bình Dương...

Đây là giải thể thao do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Giải đấu là một sân chơi bổ ích.

Giải thể thao dưới nước đang diễn ra tại Tây Ninh có thể xem vừa là một sân chơi bổ ích, vừa là động lực cho thanh thiếu niên Tây Ninh phấn đấu, tập luyện.

Theo ông Lê Quang Chánh- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, giải thi đấu năm nay là điều kiện tốt nhất để các vận động viên tích luỹ kinh nghiệm và khẳng định mình qua quá trình tập luyện. Đồng thời, qua giải đấu, người làm chuyên môn có thể đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện môn bơi, lặn tại các địa phương, đơn vị. Từ đó, có thể tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt nhất vào đội tuyển quốc gia.

Trao giải cho các vận động viên xuất sắc.

Những ngày này, hồ bơi Hải Đăng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả cùng dõi theo những vận động viên chuyên nghiệp thi đấu. Những ngày diễn ra cuộc thi, chị Nguyễn Thị Tường Vy, 34 tuổi, ngụ huyện Tân Biên háo hức đưa con tham gia. Chị Vy cho biết, kết quả thi đấu của cháu dù ra sao cũng không quá quan trọng, bởi kết quả thực sự mang lại là sự tự tin, tinh thần quyết tâm thi đấu hết mình và đặc biệt giúp cháu yêu thích môn bơi lội hơn. Giải đấu giúp lan truyền phong trào bơi cho bạn bè và các bậc phụ huynh.

Phan Dương