Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giai đoạn 2013-2020: Tìm kiếm, quy tập được 1.897 hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 06/05/2021 - 23:17

BTNO - Chiều 6.5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020. Đến dự có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Đại tá Hoàng Xuân Cường- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Các hài cốt liệt sĩ được đội K71 (Bộ CHQS tỉnh) tìm kiếm, quy tập trên đất Campuchia.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15.5.2013 của Bộ Chính trị; Quyết định 1237 ngày 27.7.2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 150 ngày 14.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngày 25.4.2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 926 thành lập Ban Chỉ đạo 1237 (515) của tỉnh.

Từ đó, hằng năm, Ban Chỉ đạo 515 đều ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các nhóm giải pháp của Đề án. 

Từ năm 2013 đến nay, Tây Ninh đã tiếp nhận và xử lý 25 bộ hồ sơ, với tổng số 3.646 thông tin hài cốt liệt sĩ trong nước và trên 4.000 thông tin mộ liệt sĩ ở Campuchia. Để thu thập, xử lý thông tin, những năm qua, các huyện, thị xã, thành phố đã phát đi hơn 250.000 phiếu để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trong đó có 279 phiếu có thông tin phục vụ cho công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, Tây Ninh đang quản lý 9 nghĩa trang liệt sĩ trên tổng số 30.251 mộ liệt sĩ, trong đó có 11.006 mộ có đủ thông tin; 9.766 mộ thiếu thông tin và 9.479 mộ không có thông tin.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang đồi 82, huyện Tân Biên.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước được thực hiện từ năm 2001. Từ đó đến nay, Tây Ninh đã quy tập được 1.091 hài cốt, trong đó có 104 liệt sĩ có tên, đã được tổ chức an táng vào các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2013-2020 quy tập được 62 hài cốt, có 1 liệt sĩ có tên.

Tại Campuchia, từ năm 2001 đến nay, 2 Đội K70, K71 đã tìm kiếm, quy tập được 4.699 hài cốt liệt sĩ. Riêng từ khi triển khai Đề án 1237 đến tháng 12.2020, qua 7 giai đoạn tìm kiếm trên địa bàn 5 tỉnh: Tboung Khmum, Ban Teay Mean Chay, Kam Pong Cham, Ot Dar Men Chay và Seam Reap đã quy tập được 1.835 hài cốt liệt sĩ. 

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao những kết quả làm được của Tây Ninh. Cán bộ, chiến sĩ Đội K70, K71 đã làm bằng tình cảm, trách nhiệm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam với các anh hùng, liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Công Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong thời gian tới, để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao hơn, Đại tá Nguyễn Công Anh đề nghị Tây Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các đơn vị, địa phương nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong thời gian không thực hiện nhiệm vụ ở Campuchia, đề nghị Đội K70, K71 tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước.

“Tỉnh cần đặc biệt chú ý đến thông tin các khu mộ liệt sĩ, các hố chôn tập thể đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa có kết quả để tiếp tục xác minh, kết nối nhiều kênh thông tin khác nhau để tìm. Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đẩy mạnh thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng bên cạnh phương pháp thực nghiệm khi đủ điều kiện”- Đại tá Nguyễn Công Anh đề nghị.  

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Trong đó có 10 tập thể và 22 cá nhân là cơ quan, nhân dân nước bạn Campuchia.

N.D