BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải thể Công đoàn giáo dục Thành phố 

Cập nhật ngày: 21/07/2017 - 09:57

BTNO - Chiều 19.7, Liên đoàn Lao động Thành phố tổng kết hoạt động Công đoàn giáo dục năm học 2016-2017, công bố quyết định giải thể Công đoàn giáo dục Thành phố theo chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tây Ninh đến dự.

Năm học 2016-2017, Công đoàn giáo dục Thành phố quản lý 56 công đoàn cơ sở với hơn 1.600 đoàn viên, trong đó có 55 công đoàn trường học và 1 công đoàn của Phòng GD&ĐT Thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tây Ninh trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Trong năm học qua, Công đoàn giáo dục Thành phố và cơ sở thực hiện tốt chức năng chăm lo đời  sống, các chể độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Các công đoàn vận động đóng góp quỹ trợ vốn lẫn nhau được hơn 3,6 tỷ đồng; phối hợp vận động 267 triệu đồng xây tặng 6 mái ấm giáo viên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên đóng góp 116 triệu đồng hỗ trợ cho 3 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức thăm hỏi các đoàn viên ốm đau, thai sản... với kinh phí hơn 227 triệu đồng; quan tâm tổ chức cho cán bộ, viên chức và người lao động tham quan, nghỉ mát, giao lưu học tập kinh nghiệm. Trong năm học đã kết nạp 55 đoàn viên mới, giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bên cạnh đó, Công đoàn giáo dục Thành phố còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động hưởng ứng việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đến nay, 100% giáo viên từ mầm non đến THCS có trình độ đạt chuẩn. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đạt hiệu quả cao, có 55/55 trường được công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 56/56 đơn vị đạt đơn vị văn hóa; tham gia đóng góp gần 380 triệu đồng cho các hoạt động xã hội – từ thiện; tham gia hiến 197 đơn vị máu; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Với những nỗ lực trong hoạt động, kết quả xếp loại cuối năm có 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; Công đoàn giáo dục Thành phố Tây Ninh hoàn thành xuất sắc kế hoạch hoạt động và được Liên đoàn Lao động tặng bằng khen.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động Thành phố công bố quyết định giải thể Công đoàn giáo dục Thành phố và tiến hành bàn giao 56 công đoàn cơ sở về cho Liên đoàn Lao động Thành phố trực tiếp quản lý.

Dịp này, 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2016-2017 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra còn có 16 tập thể, 35 cá nhân được nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn giáo dục Thành phố.

Quế Hương