Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhà giáo ưu tú Đổng Ngọc Lập- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc trao đổi với Báo Tây Ninh xung quanh công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Sáng ngày 5.9.2011, cùng với cả nước, Tây Ninh đã đồng loạt khai giảng năm học mới tại các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Trong không khí tưng bừng, náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhà giáo ưu tú Đổng Ngọc Lập- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh công tác bắt đầu cho năm học mới.
![]() |
Ông Đổng Ngọc Lập, Giám đốc Sở GD&ĐT trao thưởng cho học sinh giỏi |
PV: Thưa ông, xin ông cho biết tình hình tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2011- 2012?
Ông Đổng Ngọc Lập:
Năm học 2011- 2012, toàn tỉnh có khoảng hơn 200.000 học sinh các cấp đến trường. Việc tuyển sinh ở khu vực trường bán trú tuy vẫn còn có nhiều áp lực nhưng đến nay đã tương đối ổn định.
Ở bậc trung học cơ sở, toàn tỉnh đã tuyển được 17.681/17.696 học sinh đã xong bậc tiểu học vào lớp 6 tại các trường trên địa bàn tỉnh (đạt 99,92%). Ở bậc trung học phổ thông, 10.608 học sinh đã được tuyển vào lớp 10- so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 99,13%. Còn 2.402 em học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chưa vào học tại các trường trung học phổ thông sẽ tiếp tục đăng ký vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp.
PV: Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và tình hình đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho năm học mới được thực hiện thế nào thưa ông?
Ông Đổng Ngọc Lập:
Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đảm bảo các trường học được sửa chữa kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trước khi bước vào khai giảng năm học mới, UBND tỉnh đã cấp kinh phí 11,5 tỷ đồng để sửa chữa bàn, ghế, nhà vệ sinh, sơn quét vôi phòng học, giặm và vá sân nền. Tiến độ sửa chữa đã đáp ứng cơ bản đủ điều kiện về trường lớp học. Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 được thực hiện khá thuận lợi. Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 1.449/2.662 phòng học (giai đoạn 2008 – 2012), đạt tỷ lệ 54,43% kế hoạch, trong số này đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1.074 phòng học. Còn lại 1.034 phòng học và nhà công vụ đang trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục điều chỉnh, bổ sung thực hiện giai đoạn 2011 – 2012, sẽ triển khai thực hiện ngay khi được phê duyệt. Song song đó, tỉnh đã xây dựng được 59 nhà công vụ giáo viên đưa vào sử dụng (trên tổng số 64 căn theo kế hoạch), góp phần giúp các thầy cô giáo vùng sâu, vùng biên giới có điều kiện yên tâm giảng dạy.
PV: Về tình hình sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên phục vụ năm học mới thì sao thưa ông?
Ông Đổng Ngọc Lập:
Hiện nay, sách giáo khoa đủ sức đảm bảo phục vụ cho năm học mới. Về đội ngũ giáo viên, toàn ngành có nhu cầu tuyển 1.070 viên chức sự nghiệp gồm Mầm non: 429; Tiểu học: 300; Trung học phổ thông: 208; Trung tâm giáo dục thường xuyên: 37; Trường cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật: 19. Dự kiến sau khi tuyển xong, ngành cơ bản đáp ứng đầy đủ lực lượng giáo viên đảm bảo cho năm học mới.
![]() |
Xây dựng phòng học mới tại Trường tiểu học xã Long Phước, huyện Bến Cầu |
Từ giữa tháng 7.2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trên cơ sở đó, ngành cũng đã có những văn bản chỉ đạo các trường làm tốt công tác tổ chức khai giảng chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Có thể nói rằng, thầy và trò toàn ngành Giáo dục đã chuẩn bị tốt về mọi mặt để sẵn sàng bước vào một năm học mới với mục tiêu phấn đấu là tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.
PV: Xin cảm ơn ông.
DUY ANH
(Thực hiện)