BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gian nan tìm đường vào tháp cổ Chót Mạt 

Cập nhật ngày: 03/12/2022 - 22:11

BTNO - Di tích lịch sử văn hoá tháp Chót Mạt (ấp Xóm Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 25km về hướng Tây, di chuyển trên quốc lộ 22B theo hướng đến Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, đi khoảng 17km sẽ nhìn thấy một biển báo chỉ đường vào tháp (bên trái).

Biển báo chỉ dẫn ngã đổ do mưa giông.

Tuy nhiên, khi đi vào sẽ khó tìm được vị trí tháp do đường vào tháp hiện bị xuống cấp, biển báo chỉ dẫn được cắm sơ sài cũng đã ngã đổ do mưa giông.

Theo ghi nhận của người viết vào đầu tháng 12.2022, đường vào bên trong tháp có những chỗ khá xấu, đường đất lầy lội- nhất là sau những ngày mưa, tại đây phóng viên gặp 1 nhóm du khách đến tham quan, họ cho biết khá khó khăn để có thể tìm được chính xác vị trí của tháp nếu không nhờ có Google Maps.

Bước vào bên trong khuôn viên tháp, có thể dễ dàng nhận thấy cảnh quan nơi đây đã xuống cấp khá nhiều, cỏ và lá cây rất nhiều xung quanh hàng rào và không thấy có người trông coi tháp.

Tháp cổ Chót Mạt.

Du khách khá khó khăn để có thể tìm được chính xác vị trí của tháp.

Cỏ và lá cây xuất hiện rất nhiều xung quanh hàng rào.

Khánh Duy