Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam tham dự Giải Quần vợt Junior Davis Cup & Junior Billie Jean King Cup khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương năm 2022

Giành quyền vào tứ kết ở ngôi đầu bảng 

Cập nhật ngày: 25/02/2022 - 08:30

BTNO - Trong các ngày từ 21 đến 23.2 vừa qua, tại Hiệp hội Quần vợt Sri Lanka tại thủ đô Colombo, Sri Lanka đã diễn ra các trận thi đấu của vòng sơ loại Giải Quần vợt Junior Davis Cup & Junior Billie Jean King Cup khu vực Châu Á/Thái Bình Dương (CA/TBD) năm 2022, đánh dấu ưu thế của các tuyển thủ trẻ Việt Nam, khi toàn thắng ở cả 2 giải nam và nữ, giành quyền vào tứ kết ở ngôi đầu bảng.

BHL và các thành viên đội tuyển nam, nữ Việt Nam tham dự Giải Quần vợt Junior Davis Cup & Junior Billie Jean King Cup khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương năm 2022.

Ở giải nữ, trong ngày thi đấu đầu tiên gặp đội tuyển Nepal, đội tuyển nữ trẻ Việt Nam đã ra mắt thành công. Ở trận đơn đầu tiên, cây vợt trẻ của CLB Hải Đăng Ngô Hồng Hạnh thi đấu ấn tượng, đánh bại Sunira Thapa chỉ sau 2 set (6-2, 6-1).

Ở trận đơn thứ 2, cây vợt Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (2265 ITF) cũng thể hiện phong độ xuất sắc, chỉ mất 2 set để hạ đối thủ Aisha Dolker Gurung (6-0, 6-2). Ở trận đôi, cặp Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Đào Uyên My đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển nữ trẻ Việt Nam bằng  chiến thắng 2-0 (6-2, 6-2) trước cặp Prasamsa Moktan và Sunira Thapa, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ trẻ Việt Nam.

Không thua kém các đồng đội nữ, ở giải nam, các tài năng trẻ của Đội tuyển nam cũng khởi đầu ấn tượng trước tuyển Campuchia, khi trong trận đánh đơn đầu tiên, cây vợt Nguyễn Minh Phát đã dễ dàng đánh bại Suyokalos Prum 2 set trắng (6-0, 6-0).

Tiếp đó ở trận đơn thứ hai, cây vợt Phạm La Hoàng Anh (CLB Hải Đăng) cũng đè bẹp đối thủ Chan Mony Chheang sau 2 set trắng (6-0, 6-0). Đây cũng là kết quả của trận đánh đôi, khi cặp Nguyễn Đại Khánh + Nguyễn Minh Phát không để mất một game nào để vượt qua cặp Makara Morn + Suyokalos Prum 6-0, 6-0 thắng chung cuộc 3-0 trước tuyển nam Campuchia.

Ở lượt trận thứ 2, cả 2 đội tuyển trẻ nam và nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội. Ở trận đơn đầu tiên của giải nam gặp tuyển Guam, cây vợt Nguyễn Đại Khánh dễ dàng “hạ đo ván” đối thủ Jonathan Asher 6-0, 6-0. 

Tiếp đó ở trận đơn thứ hai, Nguyễn Minh Phát giành chiến thắng trước đối thủ Anthoy Wang Gregoire với cùng tỷ số. Ở trận đánh đôi, cặp Nguyễn Đại Khánh + Phạm La Hoàng Anh (CLB Hải Đăng) thể hiện phong độ vượt trội, nhanh chóng vượt qua cặp Anthoy Wang Gregoire + Jonathan Asher Jackson chỉ sau 2 set (6-1, 6-2). ấn định tỷ số chung cuộc 3-0, giành vị trí nhất Bảng C.

Cây vợt nữ Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng) tham dự Giải Quần vợt Junior Davis Cup & Junior Billie Jean King Cup khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương năm 2022.

Ở giải nữ gặp đội tuyển Pakistan, đội nữ Việt Nam cũng duy trì chuỗi thành tích ấn tượng. Ở trận đánh đôi, cặp Đào Uyên My + Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng) xuất sắc đánh bại cặp Sheeza Sajid + Natalia Zaman với tỷ số 2-0 (7-5; 6-0), tiếp đó ở nội dung đơn, Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng) tiếp tục cho thấy sức mạnh, buộc cây vợt Amna Ali Qayum phải thúc thủ với tỉ số 6-4, 6-0.

Ở trận đơn thứ hai, cây vợt Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi không mấy khó khăn để vượt qua Sheeaza Sajid với tỉ số 6-2, 6-2 ấn định chiến thắng 3-0, đưa đội tuyển nữ giành quyền vào tứ kết ở ngôi đầu bảng D.

Được biết, ở vòng tứ kết diễn ra vào lúc 11 giờ (giờ Việt Nam) ngày 24.2, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển nữ Maldives, trong khi đội tuyển nam Việt Nam đối đầu với đội tuyển Oman.

Tuấn Anh