Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành:

Giao ban công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng 

Cập nhật ngày: 22/07/2019 - 18:02

BTNO - Vừa qua, tại Đồn biên phòng Ninh Điền, ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã chủ trì hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo 3 lực lượng luôn duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới, như tuần tra bảo vệ các cột mốc, phối hợp xử lý các vụ việc trâu, bò Campuchia sang phá hoại hoa màu Việt Nam, ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức lực lượng nắm tình hình, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật trên tuyến biên giới.

Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 21 vụ vận chuyển hàng lậu, tạm giữ 2.480 gói thuốc lá các loại, 55.386 quấn áo các loại, 1.000 kg đường cát, 10 xe đạp, 2 xe ô tô tải và 1 xe mô tô là phương tiện vận chuyển.

Tại hội nghị, các lực lượng đã trao đổi, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là công tác phối hợp trao đổi thông tin, phương hướng giải quyết, xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Đặng Thanh Hải đánh giá cao những kết quả mà 3 lực lượng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch UBND huyện Châu Thành yêu cầu trong thời gian tới các lực lượng cần thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin; tổ chức vận động, tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách, pháp luật của Việt Nam và Campuchia cho người dân sinh sống, có đất sản xuất cặp biên giới, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ cột mốc và ký cam kết bảo vệ đường biên, cột mốc.

Về tình hình dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện, ông Đặng Thanh Hải yêu cầu các lực lượng cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm cảnh giác, phát hiện dịch bệnh trên địa bàn, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng.

Thiện Nhân