BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao lưu kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 06:47

BTN - Nhằm gắn kết, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, Ban Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao lá cờ truyền thống của tuổi trẻ “R” cho Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Tây Ninh; trao tặng kỷ niệm chương cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ xuất sắc.

Tối 8.12, tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam phối hợp Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (20.12.1960 - 20.12.2022) với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống hào hùng - Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên”.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, ông Nguyễn Tâm- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam ôn lại những ký ức hào hùng thời chiến đấu ở chiến khu Bắc Tây Ninh, căn cứ địa cách mạng Trung ương Cục, thủ đô kháng chiến của cuộc cách mạng ở miền Nam.

Trong 15 năm hoạt động (1960-1975), Trung ương Cục miền Nam (R) và các cơ quan Trung ương Cục, trong đó có Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục đã hoàn thành trọng trách lịch sử Bác Hồ và Trung ương Đảng giao, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam cho đến ngày toàn thắng.

Đoàn viên thanh niên ở “R” bày tỏ tấm lòng đền ơn đáp nghĩa đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh vũ trang Trung đoàn 180 (trước là lực lượng An ninh vũ trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh ngày nay). Những anh hùng liệt sĩ đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương Cục trong cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước. Bộ đội Biên phòng ngày nay vẫn tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Trung đoàn an ninh vũ trang, thể hiện trên mọi lĩnh vực.

Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục trong kháng chiến là lực lượng tiên phong trên các mặt trận, sau ngày hoà bình, họ có mặt khắp mọi nơi với phương châm hành động “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên”. Câu lạc bộ sẽ tiếp lửa truyền thống cho Đoàn Thanh niên, thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao đóng góp của thế hệ thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao lá cờ truyền thống của tuổi trẻ “R” cho Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Nhằm gắn kết, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, Ban Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao lá cờ truyền thống của tuổi trẻ “R” cho Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Tây Ninh; trao tặng kỷ niệm chương cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho thiếu nhi con em cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vượt khó, học tốt; tặng quà cho mẹ của các CBCS Biên phòng; tặng phần quà cho 10 CBCS có thành tích xuất sắc.

Tại chương trình, các đại biểu còn giao lưu với ông Nguyễn Hữu Châu-  phát thanh viên tiếng Pháp của Đài Phát thanh Giải phóng, con trai trưởng luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cán bộ Đoàn Trung ương Cục, hoạ sĩ Đặng Ái Việt và Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh.

Ngọc Bích