Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khoảng 27 binh lính bán vũ trang và cảnh sát Pakistan thiệt mạng cùng 40 tay súng bị giết trong cuộc giao tranh này.

Giao tranh dữ dội nổ ra vào lúc rạng sáng 2.6 khi một nhóm khoảng 200 phiến quân Taliban mặc quân phục từ Afghanistan tràn qua biên giới, tấn công vào chốt kiểm soát an ninh ở vùng Dir, tây bắc Pakistan và giết một nhân viên cảnh sát.
Các quan chức chính phủ cho biết, quân đội Pakistan đã được tăng viện cho lực lượng an ninh tại Dir. Quân đội sử dụng các vũ khí hạng nặng và trực thăng để đáp trả cuộc tấn công. Khoảng 27 binh lính bán vũ trang và cảnh sát Pakistan thiệt mạng cùng 40 tay súng bị giết trong cuộc giao tranh này.
Trong khi đó, sĩ quan cảnh sát địa phương Murad Khan cho hay, có 35-40 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ. Tuy nhiên, không có cách nào để kiểm chứng điều này do hầu hết các phóng viên đều không được phép vào vùng biên giới ở tây bắc, tâm của cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Pakistan và phiến quân, vì những lo ngại về an ninh. Theo Murad Khan, nhóm phiến quân cũng đã đưa một số thi thể “đồng đội” ra khỏi khu vực.
![]() |
Vũ khí và đạn dược của Taliban bị quân đội Pakistan tịch thu. Ảnh: Getty |
“Giao tranh hiện đã chấm dứt và lực lượng quân đội của chúng tôi đã chiếm lại quyền kiểm soát khu vực” – một quan chức an ninh nói.
Hiện chưa rõ các phiến quân thực hiện vụ tấn công thuộc về nhóm nào, nhưng nhiều nhóm phiến quân trú ẩn dọc khu vực biên giới có liên hệ chặt chẽ với nhau.
Khu vực Dir, nằm ngay bên ngoài các khu vực bộ tộc bất ổn của Pakistan, thường xuyên trở thành mục tiêu của các phần tử nổi dậy. Việc đảm bảo an ninh tại đường biên giới kéo dài giữa Pakistan và Afghanistan lâu nay vẫn là một thách thức lớn cho cả hai nước khi cả hai cùng phải chiến đấu với các phần tử nổi dậy.
Phong trào Taliban ở Pakistan, vốn có quan hệ gần gũi với Al-Qaeda, đã gia tăng áp lực chống lại chính phủ thân Mỹ kể từ sau vụ đột kích hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại một thị trấn ở Pakistan hôm 2.5 vừa qua.
Taliban đã tăng cường các vụ đánh bom tự sát, tấn công các trung tâm huấn luyện bán vũ trang, một đoàn hộ tống lãnh sự quán Mỹ và nhiều mục tiêu khác.
Trong một diễn biến khác, trước những báo cáo cho rằng Pakistan đã đồng ý tấn công vùng Bắc Waziristan do bị Mỹ thúc ép, hôm 2.6, Trung tướng Asif Yasin Malik, một tư lệnh hàng đầu của quân đội Pakistan, đã đưa ra tuyên bố hoàn toàn trái ngược. Ông khẳng định, quân đội không có kế hoạch mở chiến dịch phản công ở khu vực Bắc Waziristan.
Trung tướng Asif Yasin Malik cũng phủ nhận mọi khả năng diễn ra hoạt động quân sự chung với Mỹ hoặc NATO tại vành đai bộ tộc, đồng thời nhấn mạnh, quân đội Pakistan hoàn toàn đủ khả năng để tiến hành một chiến dịch như đã từng thực hiện tại Swat và Nam Waziristan. Ông yêu cầu các thành viên bộ tộc duy trì hoà bình trong khu vực của họ và “để mắt” đến những phần tử chống phá đất nước.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters/THX)