Sau vụ thảm sát tại Trường tiểu học Sandy Hook,
bang Connecticut, nhiều biện pháp bảo vệ đã được tăng cường tại các trường học ở
khắp nước Mỹ. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng đã tìm mua các loại ba lô
chống đạn hoặc áo chống đạn gắn kèm trong ba lô như một cuốn sách, để bảo vệ an
toàn của con em mình.
Mới đây, cũng với nỗ lực để ngăn chặn việc lặp
lại các vụ thảm sát trường học, Hội đồng Bắn súng Thể thao Utah (USSC) đã tổ
chức miễn phí các khoá huấn luyện để cấp giấy phép sử dụng súng dành cho giáo
viên. Chương trình này được các giáo viên hưởng ứng nhiệt tình .
![Giáo viên Mỹ được huấn luyện sử dụng súng](http://image.baotayninh.vn/news/2012/20121229/fckimage/58731473844788_16_My.jpg) |
200 giáo viên ở
Utah tham gia chương trình miễn phí huấn luyện sử dụng súng. Ảnh:
tracysright |
Một thành viên ban lãnh đạo USSC, ông Bill Scott
cho biết: “Chúng tôi đã nhận được 400 đơn, nhưng chỉ đủ chỗ cho khoảng 200
người, nhiều người đã phải trở về. Một số người có thể đã từng bắn súng nhiều
lần trong đời, nhưng nhiều người thì có thể chưa bao giờ chạm vào một khẩu súng.
Chúng tôi không cổ suý tất cả các giáo viên trang bị súng, mà chỉ nói rằng với
những người muốn vũ trang, thì họ có quyền làm điều đó ở Utah, và chúng tôi sẽ
cung cấp điều kiện”.
Lớp học kéo dài 6 giờ được tổ chức tại một sân
khúc côn cầu, gần thành phố Salt Lake, dành cho khoảng 200 người làm việc tại
trường công hoặc tư, trường cao đẳng, đại học, hoặc trường dạy nghề. Sau khoá
học họ sẽ được cấp giấy phép sử dụng súng.
Utah là một trong một loạt tiểu bang cho phép
người dân kín đáo mang vũ khí hợp pháp vào các trường tiểu học công. “Việc dân
thường được vũ trang vào khuôn viên trường học có thể giúp ngăn chặn các vụ tấn
công” – USSC tuyên bố trên trang web riêng của họ về chương trình miễn phí huấn
luyện sử dụng súng để được cấp phép mang súng. Chương trình này nhằm mục đích
cung cấp cho giáo viên kỹ năng tự vệ trong trường hợp xảy ra vụ tấn công trong
trường học.
Trong khi đó, một số bang của nước Mỹ đang cân
nhắc cho phép giáo viên mang theo vũ khí đến trường. Các nhà lập pháp ủng hộ
súng ở Florida, Minnesota, Oregon, Nam Dakota và Tennessee cam kết sẽ ủng hộ
những đạo luật được đưa ra trong những tháng tới, trong đó cho phép giáo viên
được vũ trang tại trường học.
Các nhà vận động hành lang ủng hộ súng, được sự
hậu thuẫn của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA), thì lập luận rằng, không có
cách nào khác để ngăn những kẻ điên rồ và độc ác thực hiện những hành vi xấu xa
tại trường học ngoài việc… bắn chết chúng.
Tuy nhiên, nghị sĩ Đảng Dân chủ Dianne Feinstein
đã gần như hoàn thành một dự thảo luật cấm các vũ khí tấn công tương tự súng
trường Bushmaster AR-15, loại súng mà hung thủ Adam Lanza đã sử dụng khi thực
hiện vụ thảm sát tại Trường tiểu học Sandy Hook, khiến 20 đứa trẻ và 6 người lớn
tử vong. Hung thủ sau đó đã tự sát.
Những người cổ suý cho súng đạn do NRA lãnh đạo,
đã kịch liệt chống lại các biện pháp như thế. "Có một vấn đề liên quan tới vũ
khí tấn công, là người ta đã hiểu sai về chúng" - ông Bill Scott nói - "Các vũ
khí này chẳng khác gì súng thể thao bình thường. Chúng tôi không ủng hộ bất kỳ
lệnh cấm nào như thế, bởi vũ khí quân dụng thực sự đã bị cấm ở Mỹ".
Mỗi năm, 31.000 người Mỹ thiệt mạng vì súng, hầu
hết là tự sát, nhưng hơn 11.000 người trong số đó là bị giết, nhiều gấp năm lần
số lính Mỹ thiệt mạng trong cả một thập kỷ chiến tranh ở Afghanistan.
THUÝ TRINH
Tổng hợp