BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giết người một bị cáo lãnh án 15 năm tù 

Cập nhật ngày: 17/10/2021 - 01:00

BTNO - Ngày 15.10, TAND tỉnh đưa ra xét xử vụ án giết người xảy ra tại ấp Phước Giang, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Lắm 15 năm tù giam về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Hồ Văn Lắm.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh cho biết, Võ Thành Nam và bị cáo Lắm làm nghề phụ hồ. Do biết Lắm nhận tiền công làm hồ 350.000 đồng/1 ngày nhưng chỉ đưa lại cho mình 340.000 đồng, nên khoảng 19 giờ ngày 13.4.2021, Nam đi bộ đến nhà Lắm tại ấpPhước Giang, xã Phước Bình (nhà Nam cách nhà Lắm khoảng 200 m) để hỏi thì xảy ra cự cãi và đánh nhau, được anh Dư Văn Lành (anh vợ của Lắm) can ngăn nên Nam đi về nhà.

Khoảng 10 phút sau, Nam cầm trên tay 1 cây dao quay lại nhà Lắm. Lắm thấy Nam nhưng do trời tối không nhìn thấy Nam cầm dao. Khi Nam cách Lắm khoảng 6-7m thì Lắm lấy 1 thanh sắt loại phi 12 có sẵn bên hiên nhà, cầm trên tay phải, đợi Nam đến gần, Lắm phóng thanh sắt về hướng Nam.

Thanh sắt cắm vào vùng đầu (thái dương trái) làm Nam té gục tại chỗ. Mọi người đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu, đến ngày 18.4.2021 Nam tử vong. Sau khi gây án, Lắm đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng đầu thú.

Dân Hùng