BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giết người vì ghen tuông, lãnh án 18 năm tù 

Cập nhật ngày: 04/09/2020 - 15:19

BTNO - Sáng 4.9, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Lê Đình Sáu (sinh năm 1976, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, từ năm 2013- tháng 11.2019, Lê Đình Sáu và chị L.T.P sống chung như vợ chồng. Sau đó, chị P đi phụ bán quán cà phê và cắt đứt liên lạc với Sáu.

Đến khoảng tháng 5.2020, Lê Đình Sáu đi tìm và biết chị L.T.P đang sống chung nhà trọ với anh N.V.C tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Bị cáo Lê Đình Sáu tại phiên toà sơ thẩm.

Đến ngày 12.5.2020, Sáu đến phòng trọ tìm chị L.T.P thì gặp anh N.V.C, cả hai cự cãi. Bị cáo Lê Đình Sáu bỏ đi, mua một con dao và quay lại, tông cửa vào phòng trọ, đâm vào hông trái của anh N.V.C tử vong, rồi đến Công an xã Tân Lập đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh), anh N.V.C tử vong là vì “sốc mất máu do vết thương vùng hông sườn trái làm đứt tĩnh mạch chủ bụng, do vật sắc nhọn gây ra”.

Ngoài án tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Lê Đình Sáu bồi thường chi phí điều trị và mai táng hơn 57 triệu đồng cho gia đình bị hại.

N.D