BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giông lốc đầu mùa mưa gây thiệt hại nhiều địa phương  

Cập nhật ngày: 06/05/2021 - 23:17

BTNO - Chiều 5.5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy làm tốc mái nhiều ngôi nhà, công trình dân dụng, gãy đổ và bật gốc hàng trăm cây cao su, cây rừng và nhiều diện tích mì ngã đổ.

Một nhà kho chứa hàng hoá tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên bị sập.

Tại huyện Tân Biên, sau cơn mưa giông kèm theo gió lớn, kéo dài gần 01 giờ đồng hồ vào chiều tối ngày 5.5, làm 02 người bị thương nhẹ (do phần mái nhà rớt trúng). Một số địa phương có thiệt hại về cây trồng, nhà ở, nhiều cây ăn trái (hơn 100 cây chuối khoảng 0,5 ha, 32 cây mít), cao su (hơn 150 cây cao su), mì và hoa màu (sập 1,3 ha giàn bầu), gãy đổ; 01 chốt biên phòng (xã Tân Lập) và 37 nhà dân bị tốc mái; 07 trường học trên địa bàn bị bay bảng tên, cổng trường, ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 250 triệu đồng.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã Tân Lập, cơn mưa giông chiều tối ngày 5.5 đã làm sập và tốc mái 24 căn nhà (nhà dân sinh và nhà kho chứa hàng hoá). Trong đó, ấp Tân Khai có 12 căn nhà dân bị tốc mái, 9 kho hàng hoá bị sập và tốc mái. Ấp Tân Tiến: có 2 căn nhà tốc mái trong đó, lực lượng chức năng của xã đã hỗ trợ người dân khắc phục. Ấp Tân Đông 2: có 1 căn nhà bị tốc mái người dân tự khắc phục sữa chữa.

Mưa giông cuống mái tôn xuống kênh.

Bên cạnh đó, mưa giông, lốc xoáy còn làm nhiều cây xanh (cây rừng, cây cao su... bị trốc gốc, đỗ ngã gây cản trở giao thông đã được lực lượng chức năng của xã nhanh chóng khắc phục. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã đang tiếp tục tổng hợp số lượng thiệt hại trên địa bàn.

Còn theo báo cáo nhanh của Công ty Điện lực Tây Ninh, cơn mưa giông chiều 5.5 đã làm nhiều cây xanh ngã đỗ vào hệ thống lưới điện làm đứt dây trung và hạ áp, gây mất điện trên diện rộng tại một số khu vực các xã Tân Hà, Suối Dây, Suối Ngô, Tân Hoà thuộc huyện Tân Châu và một phần của ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Trong đó, có 5 trụ trung áp bị gãy, 1 trụ bị rạn nứt và nghiêng, hư hỏng 5 trạm biến áp và hơn 12.420 m đường dây diện bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 240 triệu đồng.

Người dân tại Khu dân cư ấp Tân Khai phải chịu cảnh màng trời chiếu đất vì nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự cố, Chi nhánh Điện lực huyện Tân Châu đã thực hiện chuyển tải những khu vực mất điện sang nhận tải của những tuyến khác, đến 2 giờ 17 phút, toàn huyện Tân Châu đã được cấp điện trở lại. Trong sáng ngày 6.5, Điện lực Tây Ninh đã huy động lực lượng từ các chi nhánh Điện lực Châu Thành và Tân Biên để hỗ trợ Điện lực Tân Châu khắc phục hệ thống điện bị thiệt hại.

Minh Dương- Tấn Hưng